Sự kiện hot
11 năm trước

Chuyện hy hữu ở giải Sao Mai: Vắng bóng thí sinh Hà Nội

Trước áp lực ngày càng nhiều các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, giải Sao Mai truyền thống của Đài truyền hình Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về phương thức tuyển chọn thí sinh là Việt kiều sống ở nước ngoài, thay vì chỉ có thí sinh trong nước.

Trước áp lực ngày càng nhiều các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, giải Sao Mai truyền thống của Đài truyền hình Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về phương thức tuyển chọn thí sinh là Việt kiều sống ở nước ngoài, thay vì chỉ có thí sinh trong nước.


Lê Việt Anh, thí sinh Hà Nội đoạt giải cao tại Giải Sao Mai 2011.

Với 34 thí sinh tham gia vòng chung kết, có 10 thí sinh miền Bắc, 9 thí sinh miền Trung - Tây Nguyên, 8 thí sinh miền Nam và 7 thí sinh châu Âu.

Đặc biệt, sau nhiều mùa tìm kiếm tài năng ca hát, lần đầu tiên giải Sao Mai không có thí sinh Hà Nội. NSUT Huyền Thanh - Phó BTC cuộc thi cho rằng, điều này không ngoại trừ là do sự bùng nổ của nhiều cuộc thi tìm kiếm âm nhạc như Giọng hát Việt, Vietnam Idol và nhiều các gameshow âm nhạc đang diễn ra trên truyền hình.

Theo chương trình, 10/8 sẽ là đêm chung kết đầu tiên dành cho thí sinh thuộc dòng nhạc thính phòng, sau đó là phong cách dân gian (17/8) và cuối cùng là phong cách nhạc nhẹ (25/8). 9 thí sinh xuất sắc đại diện cho các dòng nhạc sẽ có mặt trong đêm chung kết xếp hạng vào 31/8. Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh sẽ phải biểu diễn một ca khúc tự chọn và một ca khúc bắt buộc.

Thành phần giám khảo của cuộc thi sẽ được giữ bí mật vào phút cuối. Nhưng theo NSUT Huyền Thanh, dù nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang bận rộn với các chương trình truyền hình thực tế nhưng không vì thế mà giải Sao Mai gặp khó khăn. “Chúng tôi sẽ không mời những người đang ngồi “ghế nóng” ở các cuộc thi truyền hình thực tế. Hơn nữa, giám khảo của Sao Mai cũng không quá thiên về các nghệ sĩ giải trí mà hướng đến những nghệ sĩ chính thống”, NSƯT Huyền Thanh nói.

Một điểm mới nữa của Sao Mai là năm nay, cách chấm điểm của giám khảo sẽ không bình luận trực tiếp mà thể hiện bằng điểm số cụ thể.     

T.Hà
theo GĐ&XH

Từ khóa: