Sự kiện hot
11 năm trước

Có hơn 200.000 người muốn lên sao Hỏa sinh sống

Công ty Mars-One của Hà Lan vừa cho biết có hơn 200.000 người, thuộc 140 quốc gia, đã đăng ký tham gia chuyến bay lên sao Hỏa để sinh sống, trong số này có 24% là người Mỹ, 10% người Ấn Độ, 6% người Trung Quốc, 5% người Brazil…

Công ty Mars-One của Hà Lan vừa cho biết có hơn 200.000 người, thuộc 140 quốc gia, đã đăng ký tham gia chuyến bay lên sao Hỏa để sinh sống, trong số này có 24% là người Mỹ, 10% người Ấn Độ, 6% người Trung Quốc, 5% người Brazil…


Ảnh minh họa. (Nguồn: cbc.ca)

Hồi tháng Tư vừa qua, Mars-One, một tổ chức phi lợi nhuận, đã công bố dự án đưa người lên sao Hỏa. Chuyến bay một chiều này sẽ kéo dài chín tháng và dự tính bắt đầu từ năm 2023.

Mars-One cho biết trong vòng hai năm tới, việc tuyển chọn sẽ được tiến hành theo ba giai đoạn: từ nay đến 2015, có từ 6 đến 10 nhóm, mỗi nhóm 4 người, được huấn luyện đầy đủ. Đến năm 2023, một trong những nhóm này được chọn bay lên sao Hỏa và sống những ngày còn lại của mình trên "Hành tinh Đỏ".

Dự án này tốn kém khoảng 6 tỷ USD và nhận được sự ủng hộ của người được trao giải Nobel Vật lý năm 1999, ông Gerard’t Hooft. Tuy nhiên, nhiều người cũng nghi ngờ tính khả thi của dự án.

Cho đến nay, chỉ có Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa thành công các thiết bị thăm dò, thám hiểm lên sao Hỏa. Hồi tháng 5 vừa qua, NASA cũng chỉ công bố kế hoạch đưa người lên hành tinh này trong vòng hai mươi năm tới.

Theo giới chuyên gia, dự án của công ty Mars-One phải đối mặt với nhiều khó khăn như khả năng đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại Trái Đất.

Những người trên sao Hỏa phải sống trong các "căn nhà" đặc biệt, rất nhỏ hẹp, phải tìm được nước, sản xuất oxy và trồng trọt các loại rau hoa quả để sống trên đó, trong khi thực tế sao Hỏa là một sa mạc khổng lồ, khí quyển chủ yếu gồm dioxyde carbon và nhiệt độ trung bình là âm 63° C.

Các nhà du hành vũ trụ sẽ phải hứng chịu phóng xạ nguy hiểm trong quá trình bay lên hành tinh này. Khó khăn cuối cùng là hiện chưa có loại tên lửa và khoang chở các nhà du hành vũ trụ lên tới sao Hỏa.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Co-hon-200000-nguoi-muon-len-sao-Hoa-sinh-song/201310/220061.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: