Sự kiện hot
12 năm trước

Cỗ máy mở nút vang giá hơn 3 tỷ đồng

Nhà sáng chế người Anh Rob Higgs đã chế tạo một máy mở nút chai và rót rượu từ 300 chi tiết kim loại phế liệu.

Nhà sáng chế người Anh Rob Higgs đã chế tạo một máy mở nút chai và rót rượu từ 300 chi tiết kim loại phế liệu.

Trong số những vật liệu được dùng để tạo nên chiếc máy tinh xảo có 2 viên đạn đại bác, một động cơ đồng hồ và một động cơ hơi nước. Higgs đã thu nhặt các chi tiết này từ những nơi như bãi phế liệu, hội chợ đồ cổ và mất tới 4 năm để chế tạo mẫu đầu tiên.

Chiếc máy có thiết kế tinh xảo, sử dụng 2 viên đạn đại bác, một động cơ đồng hồ và một động cơ hơi nước (ẢnhBNPS)

Chiếc máy đã được bán cho một khách sạn cao cấp với giá 100.000 bảng Anh (tương đương 3,3 tỷ đồng). Sau đó, ông Higgs đã nhận thêm 25 đơn đặt hàng để làm những chiếc máy tương tự.


Từ lúc còn bé, tác giả của cỗ máy kì lạ này đã cảm thấy hứng thú với những đồ vật trong phân xưởng của ông nội. Do đó, đến cả mãi sau này, ông vẫn gắn bó cuộc đời mình với những phát minh kỳ lạ, độc đáo.

"Tôi cũng có một phân xưởng mà trong đó chứa đến hàng tấn rác và đồ đồng nát", nhà sáng chế tài năng cho biết. 

Tham khảo thêm thông tin về cỗ máy này tại: http://www.bullworks.net và xem trang web cá nhân của Rob Higgs taij: http://www.robhiggs.co.uk


Theo Bee


Từ khóa: