Sự kiện hot
13 năm trước

Con gái nhà lãnh đạo Gaddafi đâm đơn kiện NATO

Con gái của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã tiến hành thuê luật sư để đòi công lý cho bốn thành viên cho gia đình đã bị giết hại trong đợt không kích của NATO hồi tháng Tư vừa qua.

Con gái của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã tiến hành thuê luật sư để đòi công lý cho bốn thành viên cho gia đình đã bị giết hại trong đợt không kích của NATO hồi tháng Tư vừa qua.

 

Bà Aisha Gaddafi lên án NATO đã phạm "tội ác chiến tranh" khi tiến hành không kích vào nhà dân, làm em trai và con gái bà thiệt mạng (Nguồn: EPA)

 
Theo tờ Guardian của Anh, luật sư người Pháp của bà Aisha Gaddafi đã gửi đơn lên tòa án ở Brussell (Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO) vào ngày 7/6.

Trong đợt không kích của NATO hôm 30/4 vào dinh thự của ông Gaddafi, con trai của nhà lãnh đạo này là Saif el-Arab (29 tuổi) đã bị thiệt mạng cùng với ba người cháu, trong số đó có cô con gái mới chỉ bốn tuổi của bà Aisha Gaddafi.

Bà Aisha Gaddafi lên án cuộc không kích đó đã phạm “tội ác chiến tranh,” nhấn mạnh rằng mục tiêu của nó không phải là các cơ sở quân sự của lực lượng trung thành với cha mình, mà nhắm cả vào khu nhà riêng ở Tripoli nơi gia đình bà sinh sống.

Bà Aisha Gaddafi đề nghị mở một cuộc điều tra để “xác định và trừng phạt những kẻ giết người cũng như những kẻ tòng phạm.”

Đơn kiện này do luật sư Luc Brossollet soạn thảo và ông này đã tới Brussell để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc khởi kiện.

“Mục tiêu của cuộc không kích là tòa nhà nơi các thường dân sinh sống chứ không phải cơ sở quân sự của chính quyền Libya,” đơn kiện có đoạn viết.

Bà Aisha Gaddafi là con gái duy nhất của ông Gaddafi, năm nay 35 tuổi và cũng là một luật sư, đã từng tham gia bảo vệ quyền lợi cho cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein./.
 

(Vietnam+)
Từ khóa: