Sự kiện hot
12 năm trước

Cử tri TP HCM phản đối thêm phí đường bộ

Cần sớm sửa Luật Đất Đai, đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Xử lý nghiêm những sai phạm của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; không đồngý với chủ trương thu phí lưu hành phương tiện cá nhân do Bộ GTVT đề xuất... là những vấn đề được đông đảo cử tri TP.HCM kiến nghị trước thềm kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Cần sớm sửa Luật Đất Đai, đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Xử lý nghiêm những sai phạm của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; không đồngý với chủ trương thu phí lưu hành phương tiện cá nhân do Bộ GTVT đề xuất... là những vấn đề được đông đảo cử tri TP.HCM kiến nghị trước thềm kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Nhiều cử tri đề cập đến vụ việc cưỡng chế  thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn và đề nghị xử lý nghiêm khắc những cán bộ sai phạm theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Chính phủ cần rà soát lại các quy định về đền bù, giải tỏa, thu hồi đất để đảm bảo thực hiện đúng luật, không phát sinh khiếu kiện bức xúc trong nhân dân.


Thu phí lưu hành phương tiện cá nhân sẽ đổ thêm gánh nặng cho dân (Ảnh: Thiên Trường)

Đặc biệt, tăng cường các chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các chính sách hỗ trợ cho sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch và tiêu thụ nông sản hàng hoá cho nông dân; quan tâm đến chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Áp dụng rộng rãi và nâng mức hỗ trợ nông dân thực hiện mua bảo hiểm sản xuất nông nghiệp theo từng ngành nghề, từng vùng kinh tế đặc thù theo một lộ trình hỗ trợ cụ thể; để thông qua đó khuyến khích nông dân từng bước xem việc mua bảo hiểm sản xuất nông nghiệp là một nhu cầu, đồng thời tạo sự tin cậy đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm.

Đa số cử tri không đồng tình với chủ trương thu phí lưu hành đối với phương tiện giao thông cá nhân đường bộ do Bộ GTVT đề xuất, cũng như việc thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện giao thông là chưa hợp lý. Cử tri cho rằng, trong tình hình kinh tế đất nước ta hiện nay, việc đề ra quá nhiều loại phí giao thông là gây thêm khó khăn cho cuộc sống người dân, trong khi chất lượng hạ tầng cơ sở giao thông chưa được đảm bảo. Cử tri đề nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo rõ vấn đề này để Quốc hội thảo luận, giám sát; đồng thời cần khách quan, thận trọng, nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra bất cứ một quyết sách nào liên quan đến vấn đề này. Bởi nếu chỉ đặt nặng việc thu phí, trong khi chưa có biện pháp thật khả thi để giảm ùn tắc giao thông, nâng cấp đường sá thì rất khó thuyết phục và tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Cử tri cho rằng việc đầu tư của nước ta hiện nay còn dàn trải, hiệu quả kinh tế không cao. Đề nghị Chính phủ tập trung kiềm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công, nhất là các dự án của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. 

Phong Khê
Theo Baodatviet

Từ khóa: