Sự kiện hot
10 năm trước

Đảng Puea Thai cáo buộc PDRC mưu toan lật đổ chính phủ

Ngày 23/2, đảng Puea Thai (Vì nước Thái) cầm quyền ở Thái Lan đã cáo buộc Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) chống chính phủ đang triển khai âm mưu lật đổ chính quyền của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra vào giữa tháng Tư tới.


Người biểu tình trộn bêtông để dựng bức tường trước lối vào Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok ngày 17/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn của Puea Thai, Anusorn Iamsa-ard, đảng cầm quyền Thái Lan cảnh báo một âm mưu gồm bốn giai đoạn với động cơ chính trị nhằm gây xung đột giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ.

Ông Anusorn cho biết bốn bước của kế hoạch này bao gồm lật đổ Thủ tướng Yingluck với cáo buộc tham nhũng; thay toàn bộ các thành viên nội các với cáo trạng tham nhũng để ngăn chặn bất cứ nhân vật nào muốn thay thế bà Yingluck; kiến nghị hủy cuộc bầu cử ngày 2/2 vừa qua nếu chính phủ mới không được thành lập trong 30 ngày sau bầu cử như luật định; và cấm 308 nghị sỹ ủng hộ nỗ lực sửa đổi hiến pháp hoạt động.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, phe Áo đỏ của những người ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck cho biết sẽ mạnh tay với người biểu tình chống chính phủ đang làm tê liệt nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok - động thái có nguy cơ sẽ tiếp tục làm leo thang cuộc khủng hoảng kéo dài hơn bốn tháng qua tại nước này.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ ở Nakhon Ratchasima, phía Đông Bắc thủ đô Bangkok, một thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) ủng hộ chính phủ và cũng là thành viên cấp cao trong đảng Puea Thai, Jatuporn Prompan tuyên bố sẽ "xử lý" thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Suthep Thaugsuban.

Hiện chưa rõ liệu ông Jatuporn có phát động cuộc đấu tranh vũ trang hay không, song những tuyên bố của ông này được đưa ra chỉ vài giờ sau vụ một nhóm lạ mặt xả súng và ném lựu đạn tại một điểm biểu tình chống chính phủ ở tỉnh Trat, miền Đông nước này, làm hai người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

UDD, hay còn gọi là phe Áo Đỏ được thành lập năm 2008 và được xem là lực lượng đối lập với Liên minh vì dân chủ - phe Áo Vàng - chống chính quyền của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai của bà Yingluck.

theo TTXVN

Từ khóa: