Sự kiện hot
12 năm trước

Đánh bom ở Somalia, ít nhất 13 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, chính phủ Somalia ngày 8/2 đã cực lực lên án vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Theo Tân Hoa xã, chính phủ Somalia ngày 8/2 đã cực lực lên án vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.


Hiện trường vụ đánh bom.

Vụ đánh bom trên xảy ra tại khách sạn Muna nằm ở khu thương mại thuộc quận Hamar Weyne của thủ đô Mogadishu, nơi các quan chức chính phủ Somalia thường xuyên lui tới.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Thông tin Somalia, ông Abdulkadir Hussein Mohamed nói: "Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công tàn bạo này. Chúng chỉ có động cơ nhằm khủng bố người dân Somalia đang sống hàng ngày. Nó cho thấy sự hung bạo và thiếu tôn trọng con người."

Các nạn nhân trong vụ đánh bom trên chủ yếu là dân thường. Chính phủ Somalia xác nhận hai nghị sỹ "đã bị thương nhẹ trong vụ tấn công này," mà theo họ là do nhóm dân quân Al-Shabaab có quan hệ với al-Qaeda gây ra.

Theo Vietnam+

Từ khóa: