Sự kiện hot
5 năm trước

Đầu mùa hè, dân văn phòng săn lùng quạt mini cầm tay chống nóng

Với tính năng nhỏ gọn, có thể mang theo khi di chuyển cùng với giá bán chỉ bằng 1/3 quạt điện, quạt mini cầm tay đang là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng trong những ngày nắng nóng

Đa dạng các mặt hàng quạt mini cầm tay

Bước vào mùa nắng nóng, quạt mini cầm tay đươc bày bán đa dạng mẫu mã, chủng loại tại các cửa hàng đồ điện tử, trung tâm thương mại với giá dao động từ 40.000 - 200.000 đồng. Với giá thành rẻ, mẫu mã bắt mắt, sản phẩm quạt này đang thu hút một lượng lớn khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Đầu mùa hè, dân văn phòng săn lùng quạt mini cầm tay chống nóng - Ảnh 1.

Một mẫu quạt cầm tay sạc pin. (Ảnh: MT).

Khảo sát của PV, phổ biến trên thị trường hiện nay là quạt mini cầm tay sạc điện cổng USB với ba chức năng gió, người dùng có thể cầm tay hoặc đặt trên bàn. Ngoài ra các mẫu quạt  trang bị một bộ pin sạc có thể hoạt động liên tục khi hết pin có thể sạc lại dễ dàng thông qua cổng USB của máy tính, điện thoại, pin dự phòng, ổ điện... cũng thu hút khách hàng.

Anh Nguyễn Chánh - nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại cho biết, mặt hàng quạt mini là sản phẩm được nhiều khách hàng chọn mua cho mùa hè bởi tính thuận lợi như: nhỏ gọn, dễ mang theo khi di chuyển xa, không cần nguồn điện như quạt điện thông thường, giá thành rẻ, mẫu mã đẹp,….

"Thay vì cần nguồn điện trực tiếp, quạt mini cầm tay đã được trang bị pin sạc. Hết pin, khách hàng có thể nạp lại dễ dàng bằng cổng USB của pin dự phòng, sạc điện thoại,… Thời gian hoạt động của quạt mini trong khoảng 3 - 10 giờ, tùy mức gió sử dụng và thời gian sạc pin", anh Chánh tư vấn.

Đầu mùa hè, dân văn phòng săn lùng quạt mini cầm tay chống nóng - Ảnh 2.

Quạt mini cầm tay không cánh được dự đoán "hot" trong mùa hè năm nay. (Ảnh: MT).

Trao đổi về nguồn gốc của các loại quạt mini cầm tay bán trên thị trường, nhân viên bán hàng này cho hay, sản phẩm được nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,…. Giá các loại quạt cũng chênh lệch theo nguồn gốc, thương hiệu. Cụ thể, các loại quạt mini quảng cáo sản xuất tại Trung Quốc có giá từ 40.000 - 100.000 đồng, sản phẩm quạt được tư vấn nhập Hàn - Nhật có giá cao hơn, dao động từ 100.000 - 190.000 đồng,….

Kinh doanh mát tay mặt hàng quạt mini trong vòng hai năm qua, chị Trần Ánh (quận Đống Đa) cho biết; ngoài chất lượng, các mặt hàng có màu sắc đẹp, đa dạng về mẫu mã, hình dáng cũng tạo nên trào lưu cho các khách hàng trẻ tuổi.

"Năm trước, các loại mini có thiết kế lồng sóc để bàn hay quạt cầm tay tai thỏ được các khách hàng làm văn phòng đặt mua liên tục. Năm nay, khách lại chuộng mốt quạt không cánh, sạc pin qua cổng USB hơn", người bán chia sẻ.

Với tiêu chí gọn nhẹ, cánh quạt bằng nhựa dát mỏng, an toàn cho trẻ, ông Trần Hoàng (quận Hoàng Mai) hào hứng chọn mua ba chiếc quạt mini cầm tay tại siêu thị để các cháu có thể mang đi học."Trẻ con thường hiếu động, đổ nhiều mồ hôi trong lúc vui chơi. Do đó, tôi mua cho các cháu ở nhà quạt mini để chống nóng hoặc dùng trong lúc chờ cha mẹ đến đón về", ông Hoàng chia sẻ.

Nhiều tiện lợi, song quạt mini cũng được người dùng phản ánh về chất lượng, tốc độ gió, độ bền,…. "Năm ngoái tôi đã mua quạt mini, dùng khá ổn, dù chế độ gió và thời gian hoạt động không được như quảng cáo nhưng cũng tạm thời giải quyết được nắng nóng gay gắt hay di chuyển ngoài trời nắng. giá quạt mini cũng không quá cao, có thể mua thay thế mà không quá tốn kém", chị Trần An (quận Long Biên) nói.

Chọn mua quạt mini vì sở thích của con, anh Nguyễn Nam (quận Hai Bà Trưng) than thở: "Quạt không mát như quảng cáo, việc sạc pin cũng tốn khá nhiều thời gian. Giá một chiếc quạt mini cũng gần 200.000 đồng nhưng vì các con muốn mua nên đành chấp nhận".

Chỉ là giải pháp tạm thời trong việc làm mát

Đầu mùa hè, dân văn phòng săn lùng quạt mini cầm tay chống nóng - Ảnh 3.

Quạt mini được rao bán trên các trang thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình).

Trước các đánh giá trái chiều về quạt mini cầm tay, anh Hoàng Quân - chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện tử tại quận Hai Bà Trưng nhận định: "Với giá tiền chỉ bằng 1/3 các loại quạt điện thông thường, khách hàng không thể đòi hỏi các chức năng hay công suất hoạt động cao được".

Thêm vào đó, để đảm bảo tính nhỏ gọn, tiện lợi, các chi tiết của quạt mini đều được dát mỏng, sử dụng nguyên liệu nhựa là chủ yếu; linh kiện đơn giản,… cũng là lí do khiến "tuổi thọ" của các loại quạt mini không như kì vọng của người tiêu dùng.

Anh Quân cũng chia sẻ, nhiều trường hợp, khách hàng kêu than khi dùng thử quạt mini tại trung tâm thương mại, siêu thị,… thấy mát nhưng mua về dùng lại không đem lại hiệu quả tương tự. Theo anh Quân, nguyên nhân của tình trạng trên là do sự chênh lệch nhiệt độ trong các cửa hàng so với nhiệt độ thường tại nhà. Do đó, quạt mini cầm tay chỉ là giải pháp tạm thời cho người dùng, không phải cách để làm mát nhanh chóng và hiệu quả.

Chủ cửa hàng điện tử cũng khuyên khách hàng nên tìm hiểu kĩ công dụng của các loại quạt mini để tìm sản phẩm phù hợp, tránh "rước bực" trong mùa nắng nóng.

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: