Sự kiện hot
7 năm trước

Đổi tiền mới Tết Đinh Dậu: Ngân hàng than khó, "chợ đen" chặt chém

Càng đến gần Tết Đinh Dậu 2017, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ của người dân lại tăng cao. Trong khi nhiều ngân hàng "khan" tiền mới mệnh giá nhỏ thì "các cò chợ đen" facebook lại mặc sức tung hoành, rêu rao "đổi bao nhiêu cũng đáp ứng hết" với mức phí rất "chát", có nơi lên tới 40%.

Ngân hàng "khan" tiền mới

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, chưa năm nào các ngân hàng lại "khan" tiền mới các mệnh giá nhỏ từ 50.000 đồng trở xuống như dịp Tết Định Dậu 2017 này. Khảo sát chiều ngày 19/1 của Dân trí cho thấy, không chỉ khách vãng lai, đến cả khách hàng thân thiết, khách VIP của nhiều ngân hàng cũng về "tay không" khi có nhu cầu đổi tiền mới nguyên seri mệnh giá nhỏ.

Trong vai người dân đến đổi tiền mới tại BIDV, Sacombank, SHB..., nhân viên tại quầy giao dịch các ngân hàng này cho biết: Năm nay các loại tiền mới 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng nguyên seri rất khan hiếm, hầu như không có. Ngược lại, tiền mới nguyên mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng khá nhiều.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ các ngân hàng khan hiếm tiền mới mệnh giá nhỏ để đổi cho khách hàng là do chủ trương hạn chế in tiền mới, tăng cường sử dụng các loại tiền đã qua lưu thông nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao nếp sống văn minh, bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam đồng thời tiết kiệm chi phí xã hội và nhận được sự đồng thuận của người dân.

"Chợ đen" tung hoành

Trong khi đổi tiền lẻ, tiền mới tại các ngân hàng rất khó, thì tại thị trường "chợ đen", đặc biệt là trên facebook dịch vụ "đổi bao nhiêu tiền cũng đáp ứng hết" mặc sức tung hoành.

Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), tiền mới nguyên seri mệnh giá 50.000 đồng, một thếp tiền 5 triệu đồng sẽ bị "ăn chênh" 300.000 đồng. Đặc biệt, điểm đổi tiền này cho biết, tiền mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng khan hiếm hơn và phí đổi tiền cũng "chát" hơn, khách có nhu cầu họ mới lấy về chứ không có sẵn tiền.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay các điểm đổi tiền mới, tiền lẻ trên thị trường này phục vụ khá nhiều các loại tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông 90%, tức là tiền còn mới đến 90% so với tiền nguyên seri. Mức phí đổi tiền mới 90% cũng "mềm" hơn, đơn cử với tiền 50.000 đồng, một thếp 5 triệu đồng sẽ "ăn chênh" 280.000 đồng.

Trao đổi với một điểm đổi tiền trên facebook, vị này cho biết, các loại tiền mới mệnh giá nhỏ từ 50.000 đồng trở xuống đều có nhưng "càng nhỏ phí đổi càng đắt". Ví dụ, 1 thếp tiền 10.000 đồng, người cần đổi tiền mất thêm 220.000 đồng; 1 thế tiền 20.000 đồng mất phí đổi 300.000 đồng và thếp tiền 50.000 đồng mất phí đổi 300.000 đồng...

Theo Dân Trí

Từ khóa: