Sự kiện hot
3 tháng trước

Đồn Biên phòng Chí Linh đồng hành cùng nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết

Sáng 19/01, Đồn Biên phòng Chí Linh, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về các gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo học giỏi rất cần sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng. Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Chí Linh đã chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương huy động và tập trung nguồn lực bằng sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan và các nhà hảo tâm cùng đồng hành tổ chức thăm, tặng quà, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh kém may mắn ở khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách được vui xuân, đón Tết.

Thiếu tá Phạm Văn Dậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ở giữa) cùng Ban chỉ huy Đồn BP Chí Linh và Mạnh thường quân trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

Thiếu tá Phạm Văn Dậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ở giữa) cùng Ban chỉ huy Đồn BP Chí Linh và Mạnh thường quân trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

Trong năm qua, Đồn Biên phòng Chí Linh đã triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả, chất lượng các mặt công tác, tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tốt các vụ vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Chí Linh còn tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chính sách xoá đói giảm nghèo trên địa bàn, chủ động tham mưu đề xuất với địa phương giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực các cuộc vận động và trương trình: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày Biên phòng toàn dân", "Nâng bước em đến trường" , "Con nuôi đồn Biên phòng"...

Đại diện các nhà hảo tâm tặng quà cho bà con nhân dân.

Đại diện các nhà hảo tâm tặng quà cho bà con nhân dân.

Trung tá Lê Vũ Hoàng, Đồn trưởng Đồn BP Chí Linh  tặng quà cho bà con nhân dân.

Trung tá Lê Vũ Hoàng, Đồn trưởng Đồn BP Chí Linh  tặng quà cho bà con nhân dân.

Trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đồn Biên phòng Chí Linh đã trao tặng 60 suất quà với tổng giá trị 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng), mỗi suất quà gồm có: gạo, nhu yếu phẩm, và tiền mặt. Bên cạnh đó các mạnh thường quân đã trao tặng 05 chiếc xe đạp (tổng trị giá 10.000.000 đồng) cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chí Linh hỗ trợ các em học sinh, sau khi được nhận quà từ chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chí Linh hỗ trợ các em học sinh, sau khi được nhận quà từ chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chí Linh chia sẻ: Trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Giáp Thìn năm 2024, Ban chỉ huy đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm tổ chức đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi, giúp bà con bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống, có một mùa Xuân đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, đồng thời tăng cường tình đoàn kêt gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới mới. Và đây cũng là một trong các hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024) và 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024).

Quang Anh, Văn Danh, Quang Tiến
Theo KTĐU

Từ khóa: