Sự kiện hot
10 năm trước

EU kêu gọi công nhận kết quả bầu cử tổng thống Ukraine

Theo THX, lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/5 đã kêu gọi tất cả các bên công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Ukraine hôm 25/5.


Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk (phải) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Kiev ngày 25/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra sau bữa tiệc không chính thức gồm các nguyên thủ và thủ tướng EU nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn Liên bang Nga hợp tác với tổng thống mới đắc cử hợp pháp (của Ukraine), đồng thời tiếp tục rút lực lượng vũ trang khỏi biên giới với Ukraine và sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các phần tử vũ trang ly khai để làm giảm leo thang tình hình ở Đông Ukraine."

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng Nga nên "ưu tiên" ngăn chặn các phần tử ly khai và vũ khí tuồn lậu qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine, cho rằng "trong bối cảnh hiện nay và với hy vọng củng cố một giải pháp chính trị, chúng tôi khuyến khích Liên bang Nga tham gia vào cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở."

Tuyên bố cũng hối thúc giới chức Ukraine tiếp tục quan tâm tới người dân và xã hội dân sự ở tất cả các khu vực trên cả nước, kể cả trong khuôn khổ các hội nghị bàn tròn về đối thoại dân tộc.

theo Vietnam+

Từ khóa: