Sự kiện hot
13 năm trước

EU tăng cường trừng phạt chế độ của ông Gaddafi

Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, nhằm vào "hai thực thể kinh tế" có liên hệ với ông Gaddafi.

Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, nhằm vào "hai thực thể kinh tế" có liên hệ với ông Gaddafi.

Những thực thể có liên hệ với ông Muammar Gaddafi đều bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Theo bà Christine Fages, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, quyết định trên được đưa ra ngày 8/8 nhằm "củng cố hệ thống các biện pháp trừng phạt quốc tế" đang áp đặt đối với chế độ của ông Gaddafi.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Al-Sharara, thực thể hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, và một tổ chức hành chính, cả hai đều "có liên hệ trực tiếp" với ông Gaddafi.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, hiện có tổng cộng 42 cá nhân và 49 thực thể của Libya nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Lệnh phong tỏa tài sản và cấm xuất cảnh của EU nhằm vào hàng chục cá nhân trung thành với nhà lãnh đạo và các doanh nghiệp bị nghi ủng hộ chế độ của ông Gaddafi trong đó có các công ty dầu lửa, các thực thể thân cận với ông Gaddafi và hãng hàng không giá rẻ Afriqiyah của Libya.

Ngoài ra, EU cũng áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya và mở một văn phòng tại thành phố Benghazi, thủ phủ của lực lượng nổi dậy.

Theo Vietnam+

Từ khóa: