Sự kiện hot
13 năm trước

Goldman Sachs tin kinh tế Mỹ không suy thoái lần 2

Goldman Sachs và Macroeconomic Advisers LLC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3/2011 lên mức 2,5% từ mức 2%, mức cao nhất trong 1 năm.

 Goldman Sachs và Macroeconomic Advisers LLC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3/2011 lên mức 2,5% từ mức 2%, mức cao nhất trong 1 năm.

Hiện nay, kinh tế Mỹ có thể đã tránh được khả năng suy thoái, dù còn quá sớm để khẳng định mọi chuyện đối với nền kinh tế đã tốt.


Ảnh  minh họa

Hàng loạt số liệu kinh tế tốt hơn dự báo, đặc biệt gần nhất phải kể đến thông tin về thị trường lao động công bố ngày 07/10/2011, đã khiến hàng loạt các chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs cho đến Macroeconomic Advisers LLC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3/2011 lên mức 2,5% từ mức 2%. Mức tăng trưởng này như vậy gần gấp đôi con số 1,3% của quý 2/2011 và mức tăng trưởng cao nhất trong 1 năm.

Ông Allen Sinai, chủ tịch tổ chức Decision Economics tại New York, nhận xét: “Dường như kinh tế Mỹ không có khả năng suy thoái lần 2. Tuy nhiên sự phục hồi sẽ vẫn diễn ra khá chật vật.”

Dù không còn dự báo về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 nhưng sẽ vẫn đương đầu với nhiều thách thức, từ khủng hoảng nợ công châu Âu, khả năng kinh tế châu Âu suy thoái lần 2 cho đến bế tắc chính trị tại Mỹ xung quanh vấn đề ngân sách.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, nhận định: “Chúng ta có thể tránh được kịch bản suy thoái. Tuy nhiên nếu các số liệu kinh tế tại châu Âu tiếp tục xấu đi và khiến thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, nó có thể dẫn đến tình trạng niềm tin sụt giảm và khiến dự báo về suy thoái trở thành hiện thực.”

Triển vọng không mấy sáng sủa của kinh tế Mỹ có thể đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 30 năm giảm xuống, nhà đầu tư mua mạnh loại tài sản an toàn này trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 30 năm trong xu thế giảm xuống mức khoảng 2,5%.

Ông Michael Feroli, chuyên gia kinh tế trưởng tại JPMorgan Chase & Co ở New York, nhận xét: “Động lực tăng trưởng của việc làm trong lĩnh vực tư nhân sẽ khiến lo lắng về khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong nửa sau năm 2011 giảm xuống.”

Ngọc Diệp
Theo TTVN

Từ khóa: