Sự kiện hot
10 năm trước

Hàn Quốc "sẽ không để yên" nếu Nhật đưa Dokdo vào sách

Theo Đài KBS, Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản rằng "sẽ không để yên" nếu việc Nhật Bản cho ghi đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima) thuộc lãnh thổ nước mình trong sách hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa.


Quần đảo Takeshima/Dokdo. (Nguồn: Asahi)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/1 cho biết nước này đã bày tỏ lập trường với Tokyo rằng nếu tin mà báo Yomiuri đưa gần đây đúng sự thật, thì Seoul yêu cầu hủy bỏ ngay kế hoạch này.

Trong trường hợp không hủy bỏ kế hoạch, Nhật Bản sẽ phải chịu mọi trách nhiệm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng động thái trên của Tokyo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ Hàn-Nhật.

Hôm 11/1, báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin Tokyo đã quyết định rằng sách hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa cho trung học cơ sở và trung học phổ thông của nước này sẽ ghi là đảo Takeshima và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở phía Nam Nhật Bản thuộc lãnh thổ của nước này.

Như vậy, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ sửa đổi nội dung của sách hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa, áp dụng cho tất cả sách giáo khoa được sử dụng từ năm 2016.

theo Vietnam+

Từ khóa: