Sự kiện hot
5 năm trước

Hàng nghìn đồng hồ, túi xách, quần áo Rolex, Hermes, Chanel 'dỏm' tại Sài Gòn Square bị thu giữ

Tổng cộng có 1.834 sản phẩm đang bán tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square có dấu hiệu giả nhãn hiệu Longchamp, Rolex, Bvlgari, Patek Philippe, Hermes, Burberry, Chanel đã bị cơ quan quản lí thị trường thu giữ.

Cục Quản lí thị trường TP HCM vừa tạm giữ 1.834 sản phẩm túi xách, bóp, ví, dây nịt, đồng hồ, bút, giày dép, quần áo, nón... tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square (TP HCM). Các sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng như Longchamp, Under Armour, Rolex, Patek Philippe, Hermes, Franck Muller, Burberry, Chanel...

saigon-square-1-co-them

Sài Gòn Square - một trong hai Trung tâm bị lực lượng QLTT TP HCM kiểm tra mới đây. (Ảnh: internet).

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có đăng kí kinh doanh. Tổng số hàng hóa vi phạm trị giá 256.487.000 đồng.

Chợ Bến Thành và Trung tâm thương mại Sài Gòn Square là 2 địa điểm nằm trong chiến dịch truy quét cao điểm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu được lực lượng QLTT TP HCM thực hiện mới đây.

Đợt truy quét nằm trong "chiến dịch" kiểm tra chuyên đề được Tổng cục trưởng phát động,  nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa.

anh03333

Cơ quan chức năng kiểm tra một điểm kinh doanh đồng hồ tại Hà Nội. (Ảnh minh họa).

Vào đầu tháng 7, Cục QLTT Hà Nội cũng thu giữ gần 3.000 sản phẩm các loại như đồng hồ, kính mắt, quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng như Hublot, Louis Vuiton, Dior, Chanel, Gucci…. tại các cơ sở kinh doanh lớn thuộc chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm - Hà Nội), một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm buộc tiêu huỷ khoảng trên 1 tỉ đồng.

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: