Sự kiện hot
8 năm trước

HLV Miura: "Mục tiêu của U23 VN là giành quyền vào tứ kết"

Sáng nay 31/12, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại sân Thống Nhất trước khi lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á.

Phát biểu trước báo chí sau buổi tập, HLV Toshiya Miura cho biết việc giành vé dự VCK U23 châu Á đã là một thành công lớn và mục tiêu tiếp theo của toàn đội là giành quyền vào tứ kết dù VFF không giao chỉ tiêu: “ Khi tham dự VCK U23 châu Á, VFF không giao chỉ tiêu bởi bảng D là những đội mạnh. Nhưng bản thân tôi khi tham dự giải luôn có mong muốn đạt một điều gì đó để mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như bóng đá Việt Nam. Tôi và toàn đội đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết và gây bất ngờ cho các đối thủ”.


HLV Miura tuyên bố mục tiêu của U23 Việt Nam là giành quyền vào tứ kết tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Zing

Kể từ ngày hội quân 2/12/2015, U23 Việt Nam đã có một tháng để luyện tập. Đánh giá về khả năng của các học trò, chiến lược gia người Nhật Bản nhận định: “ U23 Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực nếu so sánh từ các trận gặp JFL Selection, Cerezo Osaka, B.Bình Dương rồi đến các trận đấu tập nội bộ. Rõ ràng các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ rõ rệt và tôi cảm thấy khá yên tâm”.

Trước câu hỏi của PV về việc mang sang Qatar 25 cầu thủ, HLV Miura giải thích rằng ông và VFF đã thống nhất mang thêm hai người để đề phòng rủi ro như chấn thương vì đến 14/1/2016 U23 VN mới chính thức thi đấu. Trong quãng thời gian từ nay đến đó U23 Việt Nam còn hai trận giao hữu và các cầu thủ vẫn có được cơ hội thể hiện mình nên cần cố gắng hơn. Nếu có cầu thủ chấn thương, U23 Việt Nam vẫn có đủ 23 cầu thủ đăng ký với BTC giải.

Theo lịch thi đấu ngày 14/1/2016, U23 Việt Nam gặp U23 Jordan; ngày 17/1/2016 đối đầu U23 Australia và lượt trận cuối là chạm trán U23 UAE vào ngày 20/1/2016.

theo Công lý

Từ khóa: