Sự kiện hot
12 năm trước

Indonesia ngưng bay chiến đấu cơ Hawk 200 sau tai nạn

Không lực Indonesia ngày 16-10 đã cho ngưng bay toàn bộ chiến đấu cơ Hawk 200 sau khi một chiếc bị rơi tại Pakanbaru, tỉnh Riau vào sáng cùng ngày.

Không lực Indonesia ngày 16-10 đã cho ngưng bay toàn bộ chiến đấu cơ Hawk 200 sau khi một chiếc bị rơi tại Pakanbaru, tỉnh Riau vào sáng cùng ngày.


Một chiếc Hawk 200 - Ảnh: airforceworld.com

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9g30 sáng theo giờ địa phương, khi máy bay đang thực hiện chuyến bay tập thường kỳ. Máy bay đã rơi xuống khu đất trống tại một ngôi làng gần căn cứ không quân Pakanbaru. Viên phi công được báo là an toàn sau khi nhảy ra từ máy bay. Không có thông tin về thương vong trên mặt đất. Hiện các nhóm cứu hộ đang di dời xác máy bay gặp nạn khỏi hiện trường.

Chỉ huy không lực Indonesia Marshall Imam Sufaat cho Tân Hoa xã biết việc cho ngưng bay phi đội Hawk 200 là cần thiết trong khi đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Imam, Indonesia đã nhận 32 chiếc Hawk 200 trong tình trạng còn mới từ Anh vào năm 1994. Số máy bay này đang đồn trú tại căn cứ không quân ở các tỉnh West Kalimantan và Riau. Máy bay Hawk 200 được sản xuất ở Anh vào năm 1980, là phiên bản của loại máy bay tấn công cỡ nhẹ một chỗ ngồi.

Tường Vy
theo TTO

Từ khóa: