Sự kiện hot
13 năm trước

Iran kêu gọi bảo vệ Syria trước sự can thiệp của Mỹ

Sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Iran Alaeddin Borujerdi, đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây bất ổn tại Syria.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Iran Alaeddin Borujerdi, đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây bất ổn tại Syria.

Borujerdi nói: "Chúng ta phải giúp đỡ Syria, vì chúng ta không cho phép Mỹ can thiệp vào các vấn đề trong khu vực."

Ông Alaeddin Boroujerdi - người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Iran.

Phát biểu của ông Borujerdi diễn ra một ngày sau khi Kuwait và Bahrain, tiếp sau Arập Xêút, rút các đại sứ tại Damascus về nước, những động thái được Washington hoan nghênh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Alaeddin Borujerdi đến Cairo kể từ sau khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức hồi tháng Hai vừa qua sau 18 ngày nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố.

Ông Borujerdi đồng thời cũng kêu gọi thắt chặt quan hệ giữa Ai Cập và Iran.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại "các nhóm khủng bố" mà chính quyền của ông cáo buộc là phải chịu trách nhiệm đối với làn sóng bạo lực đẫm máu làm chấn động Syria kể từ tháng Ba.

Cùng ngày, trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Walid Muallem, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực và tiến hành cải cách chính trị tận gốc tại Syria.

Trong một tuyên bố, Nga cho biết, Ngoại trưởng Lavrov đã trao đổi với người đồng cấp Syria rằng Mátxcơva muốn thấy một "cuộc đối thoại rộng rãi" tại Syria, để có thể giúp tìm ra cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo Vietnam+

Từ khóa: