Sự kiện hot
10 năm trước

Liban kêu gọi viện trợ quân sự để chống phiến quân cực đoan

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri ngày 26/8 đã hối thúc cộng đồng quốc tế nhanh chóng cung cấp viện trợ quân sự cho quân đội và lực lượng an ninh của nước này nhằm đối phó với mối đe dọa do các phiến quân cực đoan gây ra.


Binh sỹ quân đội Liban tại thị trấn Arsal, giáp giới Syria ngày 6/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp với đại diện của 5 quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Berri đã yêu cầu các phái viên "nhanh chóng hỗ trợ quân đội và các lực lượng an ninh Liban, vượt qua các cơ chế nghị định thư truyền thống nhằm đáp ứng các đòi hỏi cấp bách."

Ông Berri cũng đề cập đến các mối đe dọa mà Liban đang phải đối mặt do các tổ chức khủng bố gây ra, đồng thời cảnh báo rằng những mối đe dọa như vậy có thể lan rộng sang các khu vực khác.

Năm ngoái, Saudi Arabia đã thông báo khoản viện trợ trị giá 3 tỷ USD cho quân đội Liban để mua trang thiết bị quân sự từ Pháp, song hiện vẫn chưa có thỏa thuận mua bán vũ khí nào diễn ra.

theo Vietnam+

Từ khóa: