Sự kiện hot
10 năm trước

Messi không có mặt trong đội hình tiêu biểu của World Cup

Trong khi người hâm mộ lẫn giới chuyên môn vẫn đang tranh cãi quanh việc Lionel Messi được trao giải Quả bóng Vàng của World Cup 2014 thì một sự kiện gây tranh cãi không kém nữa đã xảy ra là việc ngôi sao người Argentina không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA.


Messi không có trong đội hình tiêu biểu World Cup 2014. (Nguồn: Getty Images)

Đây là một bất ngờ lớn, vì dù có thể chưa thực sự nổi trội để giành Quả bóng Vàng, nhưng Messi cũng đã có một kỳ World Cup thành công với 4 bàn thắng, đều được ghi ở vòng bảng, đồng thời có ảnh hưởng lớn đưa Argentina vào đến trận chung kết sau 24 năm.

Đội hình này được lựa chọn dựa trên bảng xếp hạng Castrol Index, theo đó đội tuyển Đức góp tới năm thành viên là thủ thành Manuel Neuer, trung vệ Mats Hummels, tiền vệ Toni Kroos, Philipp Lahm và tiền đạo Thomas Mueller.

Đây được coi là điều hợp lý vì năm cầu thủ trên đã góp công lớn vào chức vô địch của đội tuyển Đức, đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang trên đất Nam Mỹ.

Tuy nhiên, một số vị trí còn lại của đội hình 4-4-2 đã gây nên nhiều tranh cãi bởi trong khi Messi không có mặt thì tiền vệ Oscar của Brazil lại được lựa chọn, dù đội chủ nhà World Cup đã kết thúc giải trong thất vọng, còn bản thân Oscar thì cũng chỉ gây được ấn tượng trong trận khai mạc với Croatia.

Ngoài Oscar thì một thành viên nữa của Brazil cũng góp mặt là Thiago Silva. Thủ quân của Selecao không dự trận thua thảm họa 1-7 trước Đức ở bán kết do bị treo giò, song anh lại mắc lỗi trực tiếp trong trận thua Hà Lan 0-3 tại trận tranh giải Ba.

Ngoài những trường hợp trên thì những cầu thủ được góp mặt trong đội hình tiêu biểu đều rất xứng đáng. Ở hàng hậu vệ, hai cánh được dành cho Marcos Rojo (Argentina) và Stefan de Vrij (Hà Lan), những phát hiện lớn ở World Cup lần này.

Trên hàng tiền vệ, ngoài Kroos và Lahm thì còn có James Rodriguez (Colombia), Vua phá lưới World Cup 2014 với 6 bàn thắng.

Điều đáng nói là cả hai tcái tên được lựa chọn ở hàng công đều không phải là những tiền đạo điển hình, Arjen Robben (Hà Lan) và Thomas Mueller (Đức). Điều đó phản ánh một xu thế chủ đạo ở World Cup lần này cũng như của bóng đá thế giới hiện nay là sơ đồ sử dụng những trung phong cắm kiểu Fred của Brazil đã hết sức lỗi thời. 

Giờ là thời của những cầu thủ tấn công đa năng, vừa làm nhiệm vụ kiến tạo, vừa có thể trực tiếp ghi bàn. Mueller không chơi cao nhất trên hàng công song đã ghi được tới 10 bàn thắng chỉ sau 2 kỳ World Cup.
 

Đội hình tiêu biểu:

Thủ môn: Manuel Neuer (Đức)

Hậu vệ: Marcos Rojo (Argentina), Mats Hummels (Đức), Thiago Silva (Brazil), Stefan de Vrij (Hà Lan)

Tiền vệ: Oscar (Brazil), Toni Kroos (Đức), Philipp Lahm (Đức), James Rodríguez (Colombia)

Tiền đạo: Arjen Robben (Hà Lan), Thomas Mueller (Đức).

Lâm Anh
theo Vietnam+

Từ khóa: