Sự kiện hot
12 năm trước

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ngày 17-7 tin từ khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện khoa đang nuôi dưỡng một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,8 kg bị bỏ rơi tại khoa cách đây ít ngày.

Ngày 17-7 tin từ khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện khoa đang nuôi dưỡng một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,8 kg bị bỏ rơi tại khoa cách đây ít ngày.


Bé gái bị bỏ rơi tại khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế và đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo. Ảnh: Ngọc Thanh

Trước đó, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 13-7 có một người phụ nữ khoảng 20 tuổi bế một bé gái cùng túi xách đựng đồ trẻ sơ sinh vào phòng 205 khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế và nhờ chị Trà Thị Tuyết Nga (trú tại Quảng Ngãi, là người nhà của một bệnh nhân đang điều trị bệnh) cho gửi cháu bé để ra ngoài mua vài thứ đồ dùng cho cháu. Tuy nhiên, đợi hơn 2 giờ đồng hồ mà không thấy người phụ nữ kia đến đón cháu bé, biết có chuyện không hay nên chị Nga đã nhanh chóng báo cáo sự việc với bác sĩ đang trực tại khoa Nhi.

Bác sĩ,CK II Đinh Quang Tuấn, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà bệnh nhân là có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, các bác sĩ khoa Nhi đã đưa cháu bé vào phòng sơ sinh chăm sóc, theo dõi và báo cáo sự việc với lãnh đạo bệnh viện để tìm cách giải quyết. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé vẫn tốt, các bộ phận của cơ thể vẫn hoạt động bình thường và vẫn đang chờ ý kiến của lãnh đạo bệnh viện.

Theo Gia Lai

Từ khóa: