Sự kiện hot
13 năm trước

Mỹ-Triều Tiên nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân

Nguồn tin chính giới Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Triều Tiên đang nỗ lực tổ chức vòng đàm phán song phương lần thứ hai vào đầu tháng 10, nhằm thảo luận về thời hạn nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Nguồn tin chính giới Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Triều Tiên đang nỗ lực tổ chức vòng đàm phán song phương lần thứ hai vào đầu tháng 10, nhằm thảo luận về thời hạn nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Cơ sở hạt nhân tại Yongbyon của Triều Tiên

Theo các quan chức Hàn Quốc, cuộc thảo luận song phương Mỹ-Triều Tiên dự kiến tiến hành tiếp sau cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của hai miền Triều Tiên tại Bắc Kinh hôm 21/9 vừa qua. Mặc dù Seoul và Bình Nhưỡng không đạt được nhất trí về thời điểm nối lại đàm phán sáu bên tại cuộc gặp này, song hai bên đều đánh giá là "hữu ích."

Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết Triều Tiên đang thúc đẩy tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Bình Nhưỡng, song không được Washington chấp nhận. Hai bên hiện đang thảo luận khả năng tiến hành cuộc gặp tại một nước thứ ba, dự kiến có thể là Singapore, Berlin (Đức) hoặc Geneve (Thụy Sỹ).

Trong khi đó, theo kế hoạch, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 22/9 sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ để thảo luận kết quả của vòng đàm phán liên Triều hôm 21/9 và các bước tiếp theo cho việc mở lại vòng đàm phán sáu bên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/9, cho biết nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc thảo luận kéo dài hai ngày trong khuôn khổ Diễn đàn Sáng kiến Chính sách An ninh (SPI) lần thứ 29 tại Seoul, để bàn các biện pháp đối phó với những diễn biến có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lim Kwan-bin và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á Michael Schiffer tham gia thảo luận.

Kể từ năm 2005, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành định kỳ các cuộc thảo luận SPI luân phiên tại Seoul và Washington để thảo luận sâu rộng các vấn đề quân sự và quốc phòng. Khoảng 28.500 quân Mỹ đã được triển khai tại Hàn Quốc nhằm giúp bảo vệ nước này trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo Vietnam+

Từ khóa: