Sự kiện hot
11 năm trước

Nga chặn YouTube vì… nhầm

Cộng đồng mạng xứ sở bạch dương hôm 21.11 đã khá bất ngờ và hoang mang khi trang chia sẻ YouTube bị cấm truy cập vì có tên trong “danh sách đen”.

Cộng đồng mạng xứ sở bạch dương hôm 21.11 đã khá bất ngờ và hoang mang khi trang chia sẻ YouTube bị cấm truy cập vì có tên trong “danh sách đen”.

Tình trạng trên kéo dài trong vòng vài phút khiến các cư dân mạng nháo nhào lo lắng. Sau đó, cơ quan bảo vệ quyền lợi khách hàng của Nga thông báo, đó chỉ là… “lỗi kỹ thuật” và sự cố được khắc phục ngay lập tức.


Hình minh họa

Ông Gennady Onishchenko – người đứng đầu cơ quan trên cho biết, họ chỉ có ý định chặn 22 video đăng tải trên YouTube, chứ không phải tất cả dịch vụ trên trang chia sẻ nổi tiếng này. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật, YouTube bị bổ sung vào danh sách các website bị cấm.

Được biết, trong số 22 video nói trên, có một số video hướng dẫn người xem cách tự sát.

Từ hồi đầu tháng, luật về “danh sách đen” áp dụng cho các trang web có nội dung không lành mạnh đã chính thức có hiệu lực tại Nga.

Thu Thảo
theo Dân Việt

Từ khóa: