Sự kiện hot
13 năm trước

Nga lên tiếng phản đối cuộc chiến trên bộ ở Libya

Phát biểu trong cuộc họp báo chung trưa 6/5 tại Mátxcơva sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga phản đối mọi cuộc chiến trên bộ ở Libya.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung trưa 6/5 tại Mátxcơva sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga phản đối mọi cuộc chiến trên bộ ở Libya.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AP)


Ngoại trưởng Lavrov khẳng định nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Libya loại trừ khả năng mở cuộc chiến trên bộ tại nước này và Nga ủng hộ việc loại trừ đó.

Ông Lavrov cho biết Nga và Trung Quốc đều ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt chiến sự tại Libya và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc cũng đã thảo thuận sẽ phối hợp hành động trong các vấn đề liên quan đến khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhấn mạnh Trung Quốc lo ngại sâu sắc về tình hình Libya và kiên quyết phản đối việc tất cả các bên liên quan sử dụng vũ lực./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: