Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Ngành Nông nghiệp Việt Nam: Khởi đầu ấn tượng và tiềm năng bứt phá trong năm 2024

Tính đến 15/3/2024, ngành nông nghiệp Việt Nam ghi nhận 5 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, bao gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, thủy sản, gạo và rau quả. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh suy giảm thương mại toàn cầu, cho thấy sức bật mạnh mẽ và tiềm năng to lớn của ngành nông nghiệp nước nhà.

Dẫn đầu về kim ngạch và tăng trưởng ấn tượng

Gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là "ngôi sao sáng" với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,86 tỷ USD, tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cà phê bứt phá ngoạn mục với mức tăng 61,1%, đạt kim ngạch 1,574 tỷ USD. Theo sát là thủy sản với kim ngạch 1,546 tỷ USD, tăng gần 10,6%. Gạo và rau quả cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 53,7% và 40,3%, đạt kim ngạch 1,06 tỷ USD và 1,03 tỷ USD. 

Mức tăng trưởng cao hai con số của 5 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực là minh chứng cho sự nỗ lực của ngành nông nghiệp trong bối cảnh nhiều ngành hàng khác chịu ảnh hưởng bởi suy giảm thương mại toàn cầu. Những con số kỷ lục này tạo động lực mạnh mẽ để ngành nông nghiệp hướng đến mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD trong năm 2024.

Thị trường xuất khẩu tiềm năng và dự báo lạc quan

Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản và ASEAN là những thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam. Với sự khởi đầu ấn tượng và các yếu tố thuận lợi từ kinh tế thế giới và trong nước, ngành nông nghiệp có đầy đủ tiềm năng để đạt được mục tiêu đề ra.

Cơ hội bứt phá cho các nhóm hàng chủ lực

Cà phê, rau quả và gạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp cao vào kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm 2024. Nhu cầu dồi dào từ thị trường quốc tế, năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng ngày càng được cải thiện là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của các nhóm hàng này.

Dự báo lạc quan cho năm 2024

Dự báo xuất khẩu gạo năm 2024 có thể đạt trên 8 triệu tấn, mang về 4,7 tỷ USD. Rau quả hứa hẹn đạt kim ngạch 6,5 - 7 tỷ USD nhờ sự bứt tốc của sầu riêng và các loại trái cây khác. Kim ngạch xuất khẩu cà phê được dự đoán sẽ đạt 4,6 - 5 tỷ USD, vượt xa mức 4,2 tỷ USD của năm 2023. 

Với khởi đầu ấn tượng, tiềm năng to lớn và sự nỗ lực của ngành nông nghiệp, mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD trong năm 2024 hoàn toàn có thể đạt được. Nông nghiệp Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Bảo An 

Theo KTDU

Từ khóa: