Sự kiện hot
11 năm trước

Nghi vấn vệ tinh Triều Tiên không hoạt động

Các nhà khoa học đang đặt nghi vấn về số phận của vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên vừa được đưa lên quỹ đạo sau vụ phóng tên lửa ngày 12-12, sau khi có những dấu hiệu cho thấy vệ tinh này không hoạt động.

Các nhà khoa học đang đặt nghi vấn về số phận của vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên vừa được đưa lên quỹ đạo sau vụ phóng tên lửa ngày 12-12, sau khi có những dấu hiệu cho thấy vệ tinh này không hoạt động.


Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên ngày 12-12 - Ảnh: AFP

Trước đó Mỹ và Hàn Quốc đều thừa nhận chính quyền Bình Nhưỡng đã thành công trong việc đưa vệ tinh vào vũ trụ. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên mô tả vệ tinh có chức năng “quan sát Trái đất và phát đi những bài ca yêu nước”.

Tuy nhiên AFP dẫn lời nhà khoa học Jonathan McDowell tại Trung tâm vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết không có tín hiệu phát ra từ vệ tinh này.

“Theo những gì chúng tôi quan sát được, có vẻ như vệ tinh không hoạt động”, ông McDowell nói. Cũng theo ông, vệ tinh có độ sáng thất thường - một dấu hiệu bất ổn khác cho thấy nó đang không hướng về phía Trái đất ở mức cần thiết. Tuy nhiên ông McDowell cũng không loại trừ khả năng vệ tinh đang phát ra một tín hiệu quá yếu để có thể bị phát hiện.

Tuần trước, Hãng tin KCNA dẫn lời một nhà khoa học cho biết vụ phóng vệ tinh đã diễn ra “hoàn hảo” và vệ tinh đang phát đi những bài hát ca ngợi các lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il.

Mỹ và các nước phương Tây đã kịch liệt lên án vụ phóng vệ tinh nói trên. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little, Mỹ vẫn đang theo dõi vệ tinh của Triều Tiên để đánh giá các nguy cơ.

Xuân Tùng
theo TTO

Từ khóa: