Sự kiện hot
7 năm trước

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam

ĐS&TD - Tại hội nghị thường niên các nhà đầu tư VinaCapital 2016 diễn ra vào hôm qua, 13/10 tại Tp.HCM. Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital cho biết đã thu hút hơn 150 nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp VN.

Cũng theo ông Andy Ho, thị trường chứng khoán VN đang có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 8-9 năm qua. Tổng giá trị vốn hóa 2 sàn TP.HCM và Hà Nội đạt 69,5 tỉ USD, với 690 công ty niêm yết. Tổng giá trị giao dịch trung bình hơn 100 triệu USD/ngày.

Cổ phiếu VN đang có mức PE 16 lần, đây là mức PE tương đối thấp so với khu vực (mức PE ở Indonesia đến 28 lần, Thái Lan 24 lần, Philippines 26 lần, Malaysia 21 lần…). Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức trên thị trường VN đang ở mức 2,3%, cao hơn Philippines ở mức 1,7%, Trung Quốc 1,9%, Malaysia 3,1%, Thái Lan 3,3%, Singapore 3,9%.

“Dòng tiền nóng đang chảy mạnh vào thị trường. Thị trường chứng khoán VN còn dư địa để có thể tăng trưởng mạnh hơn nữa”, ông Andy phân tích.

VinaCpital dự kiến thành lập quỹ mới VSAF vào tháng 11 tới. Đây là quỹ nội địa dành cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, với giá trị đầu tư khởi điểm từ 5 triệu USD, đầu tư vào thị trường OTC và UpCom.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Giám đốc điều hành của Quỹ mở Forum One - VCG Partners VN (thuộc VinaCapital) cho biết VinaCapital hiện đang đặt sự quan tâm rất lớn đến nhiều công ty quy mô nhỏ đang phát triển lên. Theo bà Hoài Thu, các công ty tuy nhỏ nhưng mức tăng trưởng ấn tượng, mang lại khoản đầu tư có giá trị lớn. Năm qua, VinaCapital đã đi đến 160 công ty tại 13 tỉnh thành để trò chuyện với các lãnh đạo công ty, tìm hiểu chiến lược phát triển DN sắp tới nhằm nắm bắt cơ hội đầu tư.

 Uyên Nguyên

 

Từ khóa: