Sự kiện hot
13 năm trước

Nhật sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Tomari

Chính phủ Nhật Bản ngày 17/8 đã thông qua quyết định cho phép tái khởi động lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Tomari trên đảo Hokkaido.

Chính phủ Nhật Bản ngày 17/8 đã thông qua quyết định cho phép tái khởi động lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Tomari trên đảo Hokkaido.

Nhà máy điện hạt nhân Tomari. (Nguồn: Internet)

 
Đây là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Nhật Bản được khởi động lại kể từ khi xảy ra sự cố hạt nhân do ảnh hưởng của thảm họa kép vào ngày 11/3 vừa qua.

Theo quyết định trên, vào lúc 14 giờ chiều nay (giờ VN), lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Tomari đã nối lại toàn bộ các hoạt động sau một thời gian kiểm tra định kỳ và chạy thử nghiệm.

Hiện nay, gần 3/4 trong tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đang tạm ngừng hoạt động sản xuất điện. Đa số các lò phản ứng này đang được kiểm tra định kỳ về mức độ an toàn.

Trước khi xảy ra thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng Ba năm nay, năng lượng hạt nhân cung cấp 1/3 nhu cầu điện năng của nước này. Tuy nhiên, sau sự cố hạt nhân vừa qua, Tokyo đã xem xét lại chính sách năng lượng cơ bản của mình.
 
theo TTXVN/Vietnam+
Từ khóa: