Sự kiện hot
11 năm trước

Nhật - Trung tiếp tục đối thoại về tranh chấp biển đảo

Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục đối thoại trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh trở nên xấu đi vì những tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục đối thoại trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh trở nên xấu đi vì những tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.


Hòn đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Ảnh Asahi

Cuộc thảo luận diễn ra trong hai ngày 4 và 5.11 tại Vũ Hán, Trung Quốc, ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc La Triệu Huy đã thảo luận về tình hình liên quan quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư và các vấn đề song phương khác. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc ở các cấp khác nhau, như cấp thứ trưởng, và chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp thứ trưởng sắp tới.

Trước đó, Tokyo đã lên tiếng phản đối về việc tàu Trung Quốc liên tiếp đi vào vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản. Ngày 4.11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kawai Chikao đã gọi điện cho ông Trình Vĩnh Hoa, đại sứ Trung Quốc để phản đối hành động nói trên.

Ông Kawai nói rằng, việc các tàu của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Kawai nói rằng, những chiếc tàu này cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản, oogn Noda Yoshihiko đã lên đường đi Lào để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 9. Dự kiến, tại đây, ông sẽ có bài phát biểu về tranh chấp lãnh thổ hiện nay. Thông điệp mà Thủ tướng Noda muốn gửi đến các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị là nên giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật quốc tế.

Theo Dân Việt, NHK

Từ khóa: