Sự kiện hot
7 tháng trước

Nông dân Việt Nam "đổi đời" nhờ giá nông sản tăng kỷ lục

Năm 2023 là một năm "đại thắng" của nông nghiệp Việt Nam, với giá nông sản tăng đột biến, giúp nông dân có lãi cao nhất từ trước tới nay.

Nông dân Việt Nam đang có một năm bội thu nhờ giá nông sản tăng cao kỷ lục. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 9 năm nay, xuất khẩu rau quả đạt 4,2 tỷ USD, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng, chuối, mít, nhãn, dưa hấu đều tăng trưởng đột biến từ 1-4 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hiện dao động từ 45.000-90.000 đồng một kg, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Giá mía cũng đang ở mức kỷ lục 1,2-1,3 triệu đồng một tấn thu mua tại ruộng. Giá gạo lên 8.000-9.000 đồng một kg cũng giúp nông dân lãi 50-70 triệu đồng một ha.

Nhiều nông dân cho biết, đây là năm "đổi đời" của họ nhờ sản xuất tốt, giá cả các nông sản tăng đột biến. Ông Bùi Văn Cường ở Đắk Lắk cho biết 3 ha sầu riêng nhà ông năm nay thu lãi 5 tỷ đồng sau khi đã trừ chi phí. Đây là năm đầu tiên mà gia đình ông thu được lãi lớn nhất từ khi trồng sầu riêng đến nay.

Ông Đặng Mạnh Khương, đầu mối thu mua sầu riêng ở Cần Thơ đánh giá đây là một năm "ngoạn mục", giá cao chưa từng thấy đối với loại trái cây này. Hầu hết nông dân ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên lãi cao hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân khiến nông sản xuất khẩu tăng cả về giá trị và sản lượng so với cùng kỳ 2022 là nhờ Trung Quốc ký hàng loạt Nghị định thư. Trong đó, sầu riêng, chuối, khoai lang đều được xuất chính ngạch sang thị trường này.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, nông nghiệp hiện còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, nên chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội phải tham gia từ đầu cùng nông dân để người dân có đầy đủ thông tin điều chỉnh sản xuất.

Bộ trưởng cũng cho rằng, tới nay mã số vùng trồng mới dừng ở việc khuyến khích nên sắp tới là yêu cầu bắt buộc. Tất cả phải đi vào tiêu chuẩn, quy chuẩn, không còn tình trạng tự phát.

Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán các hiệp định, đặc biệt là với mặt hàng dưa hấu từ xuất khẩu truyền thống sang chính ngạch tại thị trường Trung Quốc; hay hoàn tất các thủ tục để chanh leo vào Mỹ cuối năm nay.

Bảo Anh

Theo Kinh tế và đồ uống 

Từ khóa: