Sự kiện hot
11 năm trước

Pakistan: đánh bom đoàn xe quân đội, 16 người chết

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ nổ bom tại lễ diễu hành ở Pakistan ngày 21-11, ngay trước khi nước này tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 8 nước đang phát triển (D-8).

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ nổ bom tại lễ diễu hành ở Pakistan ngày 21-11, ngay trước khi nước này tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 8 nước đang phát triển (D-8).

Theo cảnh sát thành phố Quetta, một quả bom đã phát nổ khi đoàn xe quân sự đi qua thị trấn Shahbaz của thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.


Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ nổ - Ảnh: Tân Hoa xã


Ít nhất 3 chiếc xe đã bị hư hỏng trong vụ nổ này - Ảnh: Tân Hoa xã


Các nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra - Ảnh: Tân Hoa xã

Tất cả những người bị thương đã được chuyển tới một bệnh viện quân sự ở thành phố. 

Cảnh sát trưởng Rawalpindi, ông Azhar Hameed Khokhar, cho biết một phần tử đánh bom liều chết đã trà trộn vào đám diễu hành và cho nổ tung thân mình khi các nhân viên an ninh tới kiểm tra.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Duy Trân
theo TTO

Từ khóa: