Sự kiện hot
13 năm trước

Pakistan: Đánh bom kép làm ít nhất 21 người chết

Ngày 7/9, ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em, và hơn 40 người khác bị thương khi những kẻ khủng bố tiến hành hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở chính quyền ở thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan.

Ngày 7/9, ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em, và hơn 40 người khác bị thương khi những kẻ khủng bố tiến hành hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở chính quyền ở thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Pakistan

Theo một quan chức an ninh, hai vụ tấn công xảy ra lúc 9h sáng. Những kẻ khủng bố đã cho nổ một chiếc xe chở đầy thuốc nổ, đỗ trong bãi xe gần trụ sở quận Nassem Lehri đúng vào thời điểm quan chức đứng đầu quận này chuẩn bị bước vào trụ sở.

Ngay sau vụ nổ thứ nhất, kẻ khủng bố tự sát thứ hai, dưới sự hỗ trợ của hai tên khủng bố khác, đã đột nhập vào khu gia binh của lực lượng biên phòng tỉnh Baluchistan ngay sát đó và cho nổ khối thuốc nổ mang theo.

Một tên khủng bố khác cũng đã bắn nhiều loạt đạn vào đám đông công chức đang bỏ chạy gần địa điểm xảy ra các vụ nổ. Ngoài thiệt hại về người, hai vụ đánh bom đã phá hỏng 5 xe ô tô tại bãi đỗ xe, làm hư hại 4 tòa nhà gần đó.

Hiện nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên.

Theo Vietnam+

Từ khóa: