Sự kiện hot
10 năm trước

Phái viên Liên hợp quốc ở Crimea nói bị các tay súng đe dọa

Theo AFP, Liên hợp quốc ngày 5/3 lên tiếng phản đối việc phái viên của tổ chức này được phái tới khu vực Crimea đang căng thẳng của Ukraine đã bị các tay súng không rõ danh tính đe dọa, đồng thời bác bỏ tin tức trước đó nói rằng ông này đã bị bắt cóc.


Các tay súng ở Crimea bị cho rằng đã đe dọa Đặc phái viên Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với các phóng viên, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson cho hay phái viên Robert Serry đã bị các tay súng nói trên đi theo bên ngoài một trụ sở hải quân và cảnh báo "ông này nên rời Crimea".

Trước đó, nhiều trang mạng ở Ukraine đã đăng tải hình ảnh và đoạn video cho rằng những tay súng trên là binh sĩ Nga, song giới chức Nga đã lên tiếng khẳng định đó là lực lượng tự vệ Crimea.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ông không thể ra lệnh cho các binh sĩ đó còn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thì nói hình ảnh mà các trang mạng Ukraine đưa ra và kích động và vô nghĩa.

theo Vietnam+

Từ khóa: