Sự kiện hot
11 năm trước

Phí đổi tiền lì xì tăng mạnh

Nhu cầu đổi tiền mới lì xì trong dịp Tết Nguyên đán đang nóng lên kéo theo phí đổi tiền tăng mạnh so với năm trước.

Nhu cầu đổi tiền mới lì xì trong dịp Tết Nguyên đán đang nóng lên kéo theo phí đổi tiền tăng mạnh so với năm trước.


Nhu cầu đổi tiền mới lì xì tết tăng cao -  Ảnh: Diệp Đức Minh

Muốn bao nhiêu cũng "chiều"  

Chỗ chị là thiên đường tiền lẻ, tiền mới. Muốn bao nhiêu để chị chiều? 1.000, 5.000, 10.000 hay USD đều có hết, nhưng phí năm nay hơi chát đó

Bà Hoa, một đầu mối đổi tiền tại Hà Nội

Chị Thanh - làm việc tại đơn vị có trụ sở ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết kế toán của công ty đã liên hệ với một vài NH thương mại nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau là chỉ có thể đổi vài chục triệu đồng. Liên hệ với dịch vụ đổi tiền bên ngoài thì "muốn đổi bao nhiêu cũng được", chỉ có điều phí cao nên chị đang nhờ người liên hệ NHNN để đổi số tiền gần 400 triệu đồng cho công ty.

Dạo qua thị trường dịch vụ đổi tiền năm nay, có thể thấy mức phí đã tăng rất mạnh, gấp đôi, gấp ba năm trước. Anh Trung - dịch vụ đổi tiền trên mạng có trụ sở tại Q.Phú Nhuận - cho biết: “Mấy ngày gần đây nhu cầu đổi tiền mới lì xì tết tăng khá cao. Có ngày, chúng tôi nhận được hơn 100 cuộc gọi đổi tiền. Khách đông nên phải báo trước từ 2 - 6 tiếng thì chúng tôi mới chuẩn bị kịp".

Theo bảng phí đổi tiền của một website, tiền mệnh giá 200 đồng với giá trị 2 triệu đồng mất phí 55%; tiền 500 đồng, giá trị 5 triệu đồng phí 25%; loại 1.000 đồng, giá trị trên 5 triệu đồng, phí 14%; tiền 2.000 đồng, giá trị 5 triệu đồng, phí 16%; tiền 5.000 đồng, giá trị trên 10 triệu đồng, phí 12%; tiền 10.000 đồng, giá trị trên 10 triệu đồng, phí 10%; tiền 20.000 đồng, trên 20 triệu đồng, phí 8%; tiền 50.000 đồng, trên 5 triệu đồng, phí 5%; tiền 100.000 đồng, trên 5 triệu đồng, phí 4%. Đối với tiền 2 USD mới có giá 48.000 đồng/tờ. Tuy nhiên, đối với tờ 2 USD có số sê ri đặc biệt như năm 1976, có giá 160.000 đồng/tờ; năm 1963 có giá 350.000 đồng; năm 1953 giá 450.000 đồng; năm 1928 giá 500.000 đồng và năm 1917 có giá 2 triệu đồng/tờ.

Cách đây 1 tháng, NHNN đã có công văn gửi các NH yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng, công an xử lý nghiêm các trường hợp đổi tiền để trục lợi, gây ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ trên địa bàn và uy tín của ngành NH. Nghiêm cấm cán bộ, nhân viên trong đơn vị lợi dụng việc đổi tiền cũ lấy tiền mới vì các mục đích trục lợi cá nhân. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn đảm bảo chi đủ cơ cấu mệnh giá các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (không phân biệt tiền cũ, mới) cho khách hàng.

Phí đổi tiền năm nay tăng mạnh so với năm trước là do thông tin không in thêm tiền mới mệnh giá nhỏ của NHNN tuyên bố trước đó. Tại chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội), các loại tiền lẻ từ 1.000 đồng trở xuống đều có mức phí dao động từ 25 - 30% so với mệnh giá. Tiền mới, đẹp, mệnh giá từ 50.000 - 100.000 đồng đổi với tỷ lệ 12 “ăn” 10. Tại chùa Quán Thánh, Phủ Tây Hồ... còn đổi loại tiền USD mệnh giá 1 - 2 USD với mức giá chênh lệch gấp 3 - 4 lần. Riêng với những tờ 2 USD sê ri đẹp có giá lên tới 200.000 đồng/tờ.

Bà Hoa - một đầu mối đổi tiền cỡ bự tại Đinh Lễ - Hà Nội, cho biết năm nay NH làm ăn kém, đổi tiền không phải dễ, nhưng "chỗ chị là thiên đường tiền lẻ, tiền mới. Muốn bao nhiêu để chị chiều? 1.000, 5.000, 10.000 hay USD đều có hết, nhưng phí năm nay hơi chát đó”, bà vồ vập nói và báo giá cho biết tiền 1.000 đồng, 5.000 đồng có mức phí đổi 20%; tiền 2.000 đồng thì phí 15%; tiền 10.000 đồng phí 30% do 10.000 giờ đang hiếm, riêng tiền mệnh giá lớn hơn, do in nhiều nên mức phí đổi thấp hơn, đối với 50.000 đồng và 100.000 đồng mức đổi 5%. “Tiền 500 đồng cực hiếm đó em, đổi về cho các bà, các mẹ đi chùa thì nhất, nhưng phí 50% cậu em ạ”, bà Hoa nói thêm.

Ngân hàng thừa tiền mệnh giá nhỏ

Chị T. - nhân viên một phòng giao dịch ACB tại khu vực quận Cầu Giấy - cho biết năm nay làm ăn khó khăn, tình hình chung ảm đạm, nên các cán bộ phòng giao dịch của NH không hào hứng trong việc “đặt hàng” tiền mới để chiều lòng khách hàng. “Năm nay, bọn em chỉ cố gắng đáp ứng cho các mối ruột, chứ tiền lẻ mới NHNN cũng không in thêm, nên khách hàng mới muốn đổi cũng đành phải từ chối khéo”, T. cho biết.

Trao đổi về tình hình cung ứng tiền lẻ, tiền mới dịp tết, Phó thống đốc NHNN Đào Anh Tú cho biết năm nay toàn bộ cơ cấu mệnh giá hoàn toàn đáp ứng đủ nhưng bất cập ở chỗ, lượng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng đang chật cứng trong kho  các NHTM thì lại kém hiệu quả trong lưu thông. Người dân chủ yếu sử dụng tiền lẻ mới mừng tuổi trong dịp đầu năm. Sau Tết âm lịch, thói quen đi chùa khiến nhu cầu tiền mới, đặc biệt tiền mệnh giá nhỏ tăng cao nhưng xuất ra rồi cũng quay trở về NH nằm chết cứng trong kho. Ông Tú nhấn mạnh: “Hiện tại, các kho NH không còn chỗ chứa tiền 500 đồng, mà cũng không tiêu hủy được do tiền đang còn mới, chỉ qua sử dụng một vài lần. Chúng tôi đang tìm mọi cách để xử lý vấn đề này, làm sao vừa phục vụ nhu cầu thanh toán ở mức độ phù hợp, vừa tránh in quá nhiều nhưng không hiệu quả. Vì vậy, chúng ta sẽ gần như không phát hành thêm tiền lẻ mệnh giá thấp trong dịp Tết âm lịch này”.

Thanh Xuân - Anh Vũ
theo TNO

Từ khóa: