Sự kiện hot
11 năm trước

Phương Thanh: Siu Black không vỡ nợ vì cờ bạc

Trước thông tin một vài tờ báo cho rằng, Siu Black vỡ nợ là vì cờ bạc, ca sĩ Phương Thanh khẳng định lại một lần nữa: “Chị Siu chơi bài là để giải buồn chứ không phải vì nó mà vỡ nợ. Ai cũng biết chơi bài, tôi cũng vậy nhưng không vì nó mà làm cuộc sống của mình bị ảnh hưởng”.

Trước thông tin một vài tờ báo cho rằng, Siu Black vỡ nợ là vì cờ bạc, ca sĩ Phương Thanh khẳng định lại một lần nữa: “Chị Siu chơi bài là để giải buồn chứ không phải vì nó mà vỡ nợ. Ai cũng biết chơi bài, tôi cũng vậy nhưng không vì nó mà làm cuộc sống của mình bị ảnh hưởng”.


Ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Siu Black. Ảnh: TL

“Mấy ngày qua tôi khản cả giọng, mất cả tiếng"

Sau chuyện của ca sĩ Siu Black, bên cạnh những tình cảm khâm phục sự tận tình của chị thì cũng có vài ý kiến tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí cho rằng chị đang dùng chuyện này để xây dựng hình ảnh đẹp cho mình?

- Nếu người nào thấy đây là cơ hội PR tốt thì hãy nhảy vô đi. Ngon lắm đấy! Đó là tâm trạng của những người không bao giờ làm được việc phúc nên cứ ngồi đánh giá, nghi ngờ. Làm được một việc có ý nghĩa khó lắm, vì ai cũng không có thời gian và có công việc riêng của mình. Tôi chưa làm quản lý cho ai bao giờ, Công việc của mình tôi còn không cáng đáng nổi nhưng là bạn thân của Siu Black, tôi phải tạm gác lại việc của mình lại để lo việc chị Siu trước.

Mấy ngày qua, chỉ nguyên việc trả lời điện thoại cũng đủ làm tôi khản hết giọng, mất hết cả tiếng. Vậy mà tối vẫn phải đi diễn nữa… Chủ nợ có người đàng hoàng nhưng có phải ai cũng nhẹ nhàng đâu. Tôi bảo, tôi là Phương Thanh chứ không phải Siu Black và tôi chỉ đang làm dùm thôi. Còn ai thấy việc này là cơ hội để PR tốt thì ra làm dùm đi.

Khi đứng ra nói đỡ, dàn xếp chuyện nợ nần cho ca sĩ Siu Black, chị có lường được là sẽ có những ý kiến ngược chiều về hành động của mình  không?

- Chuyện của chị Siu đã ổn rồi nhưng một số người không muốn cho nó chìm mà muốn kích động để chị Siu và tôi nản chí. Nhưng không có chuyện đó, bởi vì tôi là người nhà Phật. Mình đi giúp người ta thì mai mốt gặp chuyện mới có người giúp mình.

Ở hoàn cảnh là một người bạn thân của chị Siu, tôi không làm gì cũng chết vì người ta sẽ nói: Bạn thân mà không ra tay cứu giúp. Làm rồi thì người ta nói mình lợi dụng. Tôi là người của công chúng, nghe những lời không hay tôi cũng tự ái chứ. Nhưng đến lúc này tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn vì những chủ nợ đã bớt căng thẳng hơn rồi. Họ nói sẽ bỏ lãi và chỉ lấy tiền gốc thôi.

Tôi cũng có lúc chơi bài nhưng không phải cờ bạc

Trả lời phỏng vấn của báo Gia đình & Xã hội, chị phủ nhận chuyện ca sĩ Siu Black vỡ nợ là vì cả lý do cờ bạc. Nhưng sau đó, trên một bài phỏng vấn khác, chị lại kể chuyện này. Vậy đâu mới là lý do thực sự?

- Ở bài phỏng vấn nói chị Siu vỡ nợ vì kinh doanh và cờ bạc, tôi đã khẳng định chị Siu vỡ nợ không phải vì đánh bài. Chị Siu đánh bài vì buồn chuyện tình cảm, ngồi để giết thời gian chứ không phải chơi bài đến mức vỡ nợ. Ai cũng có lúc chơi bài hết, tôi cũng biết chơi vì bộ bài sinh ra là để chơi, nhưng họ vẫn kéo qua chuyện đó, làm tôi rơi vào trường hợp “vô duyên” hết sức...

Chị có bị ca sĩ Siu Black giận vì chuyện này không?

- Chị Siu cũng có gọi tôi nói: “Trời ơi sao em nói vậy”. Tôi bảo, em có nói như thế đâu nhưng họ vẫn dẫn dắt như thế. Tôi là Phật tử nên những chuyện nói không hay, không đúng về mình tôi không chấp nhặt.

Ngoài việc động viên tinh thần ca sĩ Siu Black, thuyết phục các chủ nợ... chị có kêu gọi nghệ sĩ quyên góp tiền giúp chị Siu không?

- Cũng có người bảo quyên góp giúp chị Siu nhưng có người thì không chịu, thậm chí ác mồm nói rằng “sao phải quyên góp cho người đánh bài?”. Sao họ không nghĩ ngược lại là chị Siu đã từng hát biết bao nhiêu chương trình từ thiện. Hơn nữa, giúp chị Siu trả nợ bây giờ đâu chỉ là cho riêng chị ấy mà là cho biết bao nhiêu người đang gặp khó vì cho chị Siu vay.

Vậy còn chuyện một Việt kiều đứng ra trả nợ cho ca sĩ Siu Black đã được tiến hành đến đâu rồi?

- Chuyện này báo chí cũng thông tin không chính xác. Không phải họ trả nợ mà là đứng ra chuộc lại quán café cho chị Siu. Họ cho cần câu chứ không cho mồi câu, bằng cách cho mượn tiền để chuộc lại quán. Đó là cơ hội để chị Siu kinh doanh kiếm tiền trả nợ. Đó mới là làm từ thiện đúng nghĩa.

Cảm ơn ca sĩ Phương Thanh!

Thanh Hà
theo GĐ&XH

Từ khóa: