Sự kiện hot
12 năm trước

Platini: "Mourinho đừng chen vào việc của trọng tài UEFA”

Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez, vừa có cuộc gặp mặt với lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Tổ chức sự kiện thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu, một thể chế được sáng lập để tiến hành các công việc lễ tân và khai thác thương mại các giải đấu như Champions League, Europa League và Euro, tại khách sạn Ritz ở thủ đô Tây Ban Nha.

Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez, vừa có cuộc gặp mặt với lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Tổ chức sự kiện thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu, một thể chế được sáng lập để tiến hành các công việc lễ tân và khai thác thương mại các giải đấu như Champions League, Europa League và Euro, tại khách sạn Ritz ở thủ đô Tây Ban Nha.


Platini và Florentino - Ảnh El Pais

Tham dự cuộc gặp mặt này có Chủ tịch UEFA, Michael Platini, và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Angel Maria Villar, một điều cho thấy mối quan hệ giữa đội bóng Hoàng gia và hai thể chế bóng đá đầy quyền lực nói trên đã được bình thường hóa hoàn toàn sau những căng thẳng ở mùa bóng mới đây do sự không hài lòng từ phía “đàn kền kền trắng” với các trọng tài Stark và De Bleeckere tại Champions League cũng như vụ phạt Mourinho vì các cầu hỏi nổi tiếng “tại sao lại như thế”.

Thực ra từ hồi đó đến nay, hai chủ tịch Florentino và Platini đã vài lần gặp gỡ với nhau để củng cố các mối quan hệ song phương. Chủ nhật mới đây, người ta còn nhìn thấy Chủ tịch UEFA ngồi trên khán đài của sân Bernabeu để xem trận Madrid-Espanyol. Sau trận đó, nhà lãnh đạo cao nhất của tổ chức bóng đá châu Âu còn tiết lộ với báo giới “đã gặp Mourinho” và khẳng định “tôi rất yêu quý Mou, một HLV lớn nhưng tôi đã nói với ông ta là đừng có chen vào việc của các trọng tài UEFA”.

Cách nay không lâu, báo chí cũng đưa tin khá ầm ĩ về việc Chủ tịch CLB FC Barcelona, Sandro Rosell, cũng có một cuộc gặp mặt bí mật với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Angel Maria Villar, để bàn về địa điểm trận chung kết Cúp Nhà vua.

Theo nhận xét của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, trong khi Real Madrid đang cải thiện một cách tốt đẹp các mối quan hệ với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha thì FC Barcelona lại đang đánh mất mối gắn bó lâu nay với tổ chức quyền lực nói trên.

Khang Chi
Theo TT&VH

Từ khóa: