Sự kiện hot
9 năm trước

Premier League vòng 12: Chelsea chễm chệ ngôi đầu

Chín trận đấu ở vòng 12 giải NHA đã diễn ra trong những cuộc đua tranh quyết liệt: Liverpool thua đau trước đội bóng mới lên hạng; Arsenal cũng thảm bại trên sân nhà...

Chỉ còn duy nhất một cặp đấu giữa Aston Villa và Southampton vào ngày 25 tháng 11, nhưng dù kết quả của trận này có như thế nào thì đội bóng đang xếp ở vị trí thứ hai là Southampton cũng không thể soán ngôi đầu của Chelsea trên BXH.

11 trận bất bại liên tiếp tại Premier League mùa này là điều để nói về Chelsea trước vòng đấu thứ 12. Chiến thắng đối với đoàn quân của HLV Mourinho bây giờ là nghĩa vụ. Thế nên khi đón tiếp West Brom trên sân nhà, “Người đặc biệt” vẫn tung ra đội hình mạnh nhất.

Phút 12, từ một đường chuyền của Ocar, Diego Costa nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Foster  mở tỷ số trận đấu. Và chỉ hơn 10 phút sau, Chelsea có được bàn thắng thứ 2 do công của Hazard.


Khó có ai có thể cản nổi Chelsea giành ngôi vô địch mùa này

Chiến thắng liên tiếp làm các cầu thủ Chelsea hưng phấn. Không những thế The Blues còn có may mắn khi đội khách chỉ còn lại 10 người trên sân sau khi Yacob nhận thẻ đỏ vì truy cản có phần nguy hiểm đối với Costa.

Thế trận một chiều diễn ra trong suốt quãng thời gian còn lại. Hiệp hai cũng đã biến thành buổi tập nhàn nhã cho các cầu thủ chủ nhà bởi tỷ số 2-0 đủ mang về cho Chelsea trọn vẹn 3 điểm. Sau trận đấu này, The Blues đang có được 32 điểm sau 12 vòng đấu.

Một trận đấu đáng chú ý ở vòng 12 là trận đấu giữa Man City và Swansea. Dù đã bị Swansea dẫn trước ngay ở phút thứ 9 nhưng nhà ĐKVĐ vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Bàn gỡ hòa của Man City do công của Jovetic ở phút thứ 19. Phút 62, Yaya Toure, tiền vệ 31 tuổi đã mang về cho Man xanh thêm một bàn thắng từ một đường chuyền của Fernandinho . Với tổng điểm là 24 sau vòng đấu này, Man City đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.


Liverpool đã có một trận đấu đầy thất vọng ở vòng 12 Premier League

Liverpool cũng có trận đấu với đội bóng mới lên hạng Crystal Palace. Tưởng chừng như thày trò HLV Brendan Roger sẽ đè bẹp đối thủ khi Rickie Lambert ghi bàn mở tỷ số trước cho “Quỷ đỏ vùng Merseyside”.  Thế nhưng Liverpool đã không giữ được niềm vui ngắn ngủi khi để Crystal Palace lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1. Với kết quả này, Liverpool đang phải dậm chân tại chỗ  ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Trận cầu tâm điểm vòng 12 là cuộc đấu giữa Arsenal và M.U cũng đã kết thúc với việc Arsenal phải nhận thất bại ngay trên sân nhà. Sự phân tích đánh giá của giới chuyên môn đã đổ xuống sông xuống biển khi cho rằng M.U khó giành chiến thắng khi có tới 12 cầu thủ trụ cột bị chấn thương không thể ra sân. Và kết quả  chung cuộc 2-1 cho M.U là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi lời phỏng đoán. Kết quả này đã giúp M.U đã leo lên top 4 trên bảng xếp hạng, trong khi Arsenal xuống vị trí thứ 8.

Bốn đội bóng hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu là (1) Chelsea -32 điểm, (3) Man City -24 điểm; (4) M.U-19 điểm. Vị trí thứ 2 thuộc về Southampton với 25 điểm sau 11 vòng đấu. Và nếu Southampton thắng trong trận đấu ở vòng 12 thì vẫn thua Chelsea tới 4 điểm. Và dường như khó có đội bóng nào có thể cản thầy trò HLV Mourinho tiến tới ngôi vương mùa giải này.

Lan Trần
theo Công lý

Từ khóa: