Sự kiện hot
12 năm trước

Qatar là nước giàu nhất thế giới

Theo số liệu mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), với GDP đầu người là 88.221 USD, Qatar đã vượt qua Luxemburg để trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2011.

 Theo số liệu mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), với GDP đầu người là 88.221 USD, Qatar đã vượt qua Luxemburg để trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2011.


Đây là một minh chứng nữa cho sự thịnh vượng của các quốc gia giàu dầu mỏ.

Theo dự đoán, GDP đầu người của Qatar sẽ đạt mức 111.963 USD vào năm 2016, còn con số này sẽ là 94.621 USD cho Luxemburg và 70.992 USD cho Singapore.

Trong khi đó, GDP đầu người của Mỹ 5 năm nữa được dự đoán là 55.662 USD, tăng 18,7% so với 46.860 USD năm 2010.

Ông Paul Cooper, giám đốc điều hành của Sarasin-Alpen & Partners tại Dubai (Ấn Độ) nhận định: “Kết quả này là sự kết hợp 3 yếu tố: sự thịnh vượng, tăng trưởng và dân số ít”.

Theo CIA World Factbook, dân số 2010 của Qatar là gần 1,7 triệu người.

GDP đầu người của Qatar tăng lên phần lớn là nhờ vào nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào. Hiện Qatar là nước xuất khẩu dầu khí lớn nhất thế giới với sản lượng hàng năm đạt 77 triệu thùng. Chính phủ nước này đang lên kế hoạch đầu tư 125 tỷ USD cho các dự án năng lượng và xây dựng trong 5 năm tới.

Tăng trưởng kinh tế 2011 của Qatar được dự đoán là 16% với thặng dư ngân sách là 6,1 tỷ USD.

P.Tiệp
Theo Xaluan



Từ khóa: