Sự kiện hot
10 năm trước

Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "gây hấn" khi bắn hạ máy bay

Theo AFP, ngày 23/3, Syria đã cáo buộc quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ "gây hấn trắng trợn" sau khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu đang truy quét phiến quân gần biên giới chung.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Một nguồn tin quân sự cho biết: "Một hành động gây hấn trắng trợn là bằng chứng cho thấy (Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip) Erdogan ủng hộ các nhóm khủng bố. Hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria đang truy đuổi các nhóm khủng bố ở Kasab, bên trong lãnh thổ Syria."

Trước đó, kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời các quan chức cho biết lực lượng vũ trang nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Syria sau khi máy bay này vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo NTV, vụ việc xảy ra tại một khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, nơi phiến quân Syria đang tiến hành cuộc chiến chống trả các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm giành quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới.

theo Vietnam+

Từ khóa: