Sự kiện hot
10 năm trước

Syria: Chính phủ và phe đối lập tuyên bố tham gia hòa đàm

Theo AP, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 7/2 tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định tham gia vòng hai hòa đàm ở Geneva (Thụy Sĩ), dự kiến bắt đầu vào tuần tới.


Ngoại trưởng Syria Walid Muallem (giữa) tại cuộc họp báo thông báo về tình hình đàm phán hòa bình ở Geneva, ngày 31/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền hình quốc gia Syria dẫn lời Thứ trưởng Medkad khẳng định phái đoàn của chính phủ sẽ tới tham dự vòng đàm phán trên, dự kiến được nối lại vào ngày 10/2 tới ở Geneva.

Trong khi đó, phe đối lập Syria cũng tuyên bố sẽ tham gia sự kiện trọng đại này.

Trước đó, vòng một của cuộc hòa đàm đã bị hoãn lại hôm 31/1 vừa qua mà không có dấu hiệu tiến triển.

theo Vietnam+

Từ khóa: