Sự kiện hot
12 năm trước

Tổng thống Mali Amadou Toure chính thức từ chức

Ngoại trưởng Djibrill Bassole của Burkina Faso, nhà trung gian quốc tế trong cuộc khủng hoảng ở Mali ngày 8/4 cho biết Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự tháng trước, đã chính thức từ chức.

Ngoại trưởng Djibrill Bassole của Burkina Faso, nhà trung gian quốc tế trong cuộc khủng hoảng ở Mali ngày 8/4 cho biết Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự tháng trước, đã chính thức từ chức.


Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo bị phế truất này, ông Bassole nêu rõ: "Chúng tôi vừa nhận được thư từ chức của ông Toure. Do đó, chúng tôi sẽ thông báo việc này cho nhà chức trách có thẩm quyền."

Quyết định từ chức của ông Toure sẽ mở đường để lực lượng đảo chính lật đổ ông từ bỏ quyền lực.

Theo các điều ghi trong thỏa thuận quá độ được hoàn tất với Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) vào tối 6/4, giới lãnh đạo nhóm đảo chính nói họ sẽ rút lui để khôi phục dân chủ một khi ông Toure chính thức từ chức.

Thỏa thuận cũng quy định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của ECOWAS đã được thực thi và một lệnh ân xá cho những nhân vật liên quan vụ đảo chính.

Cũng theo thỏa thuận khung này, Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore sẽ trở thành tổng thống lâm thời với nhiệm vụ tổ chức bầu cử trong vòng 40 ngày nếu có thể.

Theo Vietnam+

Từ khóa: