Sự kiện hot
12 năm trước

Tổng thống Palestine tới Cairo để hòa giải với Hamas

Ngày 22/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tới Cairo để tham dự cuộc gặp với thủ lĩnh phong trào Hamas đối lập nhằm tìm kiếm một kế hoạch hòa giải dân tộc.

Ngày 22/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tới Cairo để tham dự cuộc gặp với thủ lĩnh phong trào Hamas đối lập nhằm tìm kiếm một kế hoạch hòa giải dân tộc.


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas

Ông Abbas dự kiến sẽ gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Ai Cập - Hussein Tantawi, trước khi gặp thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal vào ngày 24/11 tới.

Azzam al-Ahmad, quan chức cấp cao thuộc phong trào Fatah của ông Abbas, cho biết cuộc gặp giữa ông Abbas và thủ lĩnh Mashaal sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Hai bên sẽ cố thống nhất về một ứng cử viên làm thủ tướng cho một chính phủ chuyển tiếp để điều hành các vùng lãnh thổ Palestine cho tới khi diễn ra bầu cử, như đã được qui định trong thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian mà hai phe phái Palestine này đã ký kết hồi tháng 5/2011.

Phát biểu trên Đài tiếng nói Palestine, ông al-Ahmad nói: "Chúng tôi đến Cairo với tấm lòng cởi mở để bàn bạc tất cả các vấn đề. Chúng tôi sẽ không rút lui."

Năm 2007, Hamas đã đánh tan các lực lượng ủng hộ ông Abbas và tiếp quản Gaza, khiến Chính quyền Dân tộc Palestine do Fatah lãnh đạo chỉ giới hạn ở khu vực Bờ Tây.

Ông Abbas ban đầu muốn giữ lại vị Thủ tướng Bờ Tây của mình là Salam Fayyad cho chính phủ sắp tới, song Hamas bác bỏ sự lựa chọn đó. Kết quả là việc thực hiện thỏa thuận tháng Năm đã bị trì hoãn.

Theo Vietnam+

Từ khóa: