Sự kiện hot
11 năm trước

Tràn dầu ra biển, Chevron nộp phạt 150 triệu USD

Các công tố viên Brazil ngày 17-12 thông báo Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron đã đề nghị nộp khoản tiền dàn xếp 150 triệu USD với hai vụ kiện dân sự họ làm tràn dầu ngoài khơi Brazil, theo Hãng tin AP.

Các công tố viên Brazil ngày 17-12 thông báo Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron đã đề nghị nộp khoản tiền dàn xếp 150 triệu USD với hai vụ kiện dân sự họ làm tràn dầu ngoài khơi Brazil, theo Hãng tin AP.


Vụ tràn dầu xảy ra ngoài khơi Brazil - Ảnh: Gcaptain.com

Các đơn kiện đòi khoản bồi thường tới 20 tỉ USD. Các công tố viên liên bang nói họ còn phải đợi báo cáo của cơ quan quản lý môi trường trước khi chấp nhận đề nghị của Chevron.

Theo đánh giá của chính hãng dầu khí này, vụ tràn dầu không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào về môi trường. AP nói chưa rõ khi nào báo cáo của cơ quan quản lý môi trường sẽ được nộp cho nhà chức trách.

Trong một thông báo ngày 16-12, Chevron nói các quan chức công ty “lạc quan rằng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được” giữa các bên.

Hồi tháng 11-2011, khoảng 155.000 gallon (586.000 lít) dầu thô đã bị tràn ra biển gần một giếng dầu của Chevron ngoài khơi Brazil ở Đại Tây Dương.

Đầu năm nay, Chevron đã trả khoản phạt 18 triệu USD theo lệnh của nhà chức trách Brazil. Tuy nhiên, vụ điều tra hình sự với Chevron và hãng vận hành giàn khoan Transocean cùng 17 quan chức của hãng này vẫn sẽ tiếp tục, theo văn phòng công tố.

Cơ quan dầu khí Brazil (ANP) nói Chevron đã vi phạm 25 quy định khác nhau trong vụ tràn dầu này.

Hải Minh
theo TTO

Từ khóa: