Sự kiện hot
12 năm trước

Trợ lý của Mourinho lĩnh đủ, Michu được "giải oan"

Uỷ ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá TBN vừa ra công văn quyết định hình phạt đối với các trường hợp bị nhận thẻ phạt trong lượt trận La Liga vừa qua. Theo đó, trợ lý của HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo 3 trận sau khi bị truất quyền khỏi băng ghế chỉ đạo trong trận đấu với Rayo cuối tuần qua. Đồng thời cũng trong trận đấu ấy, chiếc thẻ đỏ mà cầu thủ Michu lĩnh phải được Uỷ ban xoá đi.

Uỷ ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá TBN vừa ra công văn quyết định hình phạt đối với các trường hợp bị nhận thẻ phạt trong lượt trận La Liga vừa qua. Theo đó, trợ lý của HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo 3 trận sau khi bị truất quyền khỏi băng ghế chỉ đạo trong trận đấu với Rayo cuối tuần qua. Đồng thời cũng trong trận đấu ấy, chiếc thẻ đỏ mà cầu thủ Michu lĩnh phải được Uỷ ban xoá đi.

Trong trận đấu giữa chủ nhà Rayo với Real Madrid vừa qua (chung cuộc Real thắng 1-0), trợ lý Rui Filipe da Cunha Faria của HLV Mourinho đã bị trọng tài Fernandez Borbalan truất quyền chỉ đạo sau khi có hành vi tranh cãi lại với quyết định của trọng tài. Với hành vi này, Faria phạm vào điều 11 và điều 120 của Quy chế kỉ luật RFEF. Tức ngoài lỗi cơ bản là “chống lại quyết định của trọng tài”, ông còn rơi thêm vào trường hợp “tái phạm”. Do đó, mức án được đưa ra là cấm chỉ đạo 3 trận.


Trợ lý Rui Filipe bị cấm 3 trận - Ảnh Getty

Faria đã từng có hành vi chống lại quyết định của trọng tài 2 lần trước đây tại mùa giải này: đầu tiên là trong trận đấu giữa Sporting với Real trên sân El Molinon và lần thứ hai là trong trận đấu trên sân Bernabeu giữa Real với Malaga (khuôn khổ Cúp nhà Vua).

Hình phạt của Furia nặng hơn so với hình phạt mà HLV Mourinho từng chịu sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha có hành vi chọc ngón tay vào mắt của trợ lý Tito Vilanova bên phía Barcelona hồi lượt về Siêu cúp TBN mùa hè 2011. Thời điểm ấy, Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Uỷ ban kỉ luật cũng đã quyết định xoá chiếc thẻ đỏ cho Michu của Rayo trong trận đấu với Real. Trong trận đấu ấy, trọng tài Borbalan đã rút thẻ đỏ cho Michu sau khi cho rằng anh đã phạm lỗi từ phía sau đối với Khedira (trước đó Michu cũng đã nhận 1 thẻ vàng). Xem lại băng ghi hình, Uỷ ban xác nhận rút thẻ đó cho Michu là một “sai lầm” và Uỷ ban đã chấp nhận đơn kháng cáo của Rayo.

Bên cạnh đó, Uỷ ban cũng công bố danh sách các cầu thủ sẽ phải vắng mặt trong trận đấu tiếp theo tại La Liga với lí do đã lĩnh đủ 5 thẻ vàng, bao gồm: Messi và Sergio Busquets (Barcelona), Pepe (Real Madrid), Casquero (Getafe), Farinós (Levante), Iturraspe (Athletic), Roberto và Martins (Granada), Godín và Falcao (Atlético). Puñal (Osasuna).

Hoàng Thông
Theo TT&VH

Từ khóa: