Sự kiện hot
12 năm trước

Trung Quốc không chịu rút khỏi bãi đá ngầm Scarborough

Hồi cuối tuần qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố tàu thuyền của chính phủ nước này tiếp tục "canh chừng" tại vùng đảo đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) để hỗ trợ dịch vụ cho ngư dân Trung Quốc theo luật lệ hiện hành.

Hồi cuối tuần qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố tàu thuyền của chính phủ nước này tiếp tục "canh chừng" tại vùng đảo đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) để hỗ trợ dịch vụ cho ngư dân Trung Quốc theo luật lệ hiện hành.


2 tàu hải giám Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đã đăng tải tuyên bố nói trên sau khi Philippines thông báo rút hết tàu tuần tra và tàu đánh cá ra khỏi khu vực tranh chấp để "giảm bớt căng thẳng".

Tuy nhiên ông Lưu nói: “Tàu cá Trung Quốc vẫn đang hoạt động bình thường và tàu hải giám nước này vẫn đang tiếp tục hỗ trợ dịch vụ cho tàu cá và ngư dân”.

“Trung Quốc không muốn thấy phía Philippines có hành động khiêu khích xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ tiếp tục liên lạc với Manila về cách xử lý sự cố nhằm cải thiện quan hệ song phương", ông Lưu Vi Dân cho biết thêm.

Đỗ Quyên
Theo NLĐ, Inquirer

Từ khóa: