Sự kiện hot
7 năm trước

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 giao nhiệm vụ cho ĐT U22 Việt Nam

Sáng nay (12/7), ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 đã tới thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U22 và ĐT nữ Việt Nam.

Cùng dự buổi gặp và động viên đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam còn có có Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao kiêm Phó trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Nguyễn Trọng Hổ, các lãnh đạo Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Trương Hải Tùng.

Trong buổi gặp, ông Trần Đức Phấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cả hai đội tuyển trong thời gian tập luyện vừa qua, đồng thời yêu cầu BHL cùng cầu thủ hai đội dành sự tập trung tối đa cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm SEA Games 29.

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn thăm và động viên ĐT U22 Việt Nam

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết, về phía Tổng cục TDTT cũng như Đoàn TTVN sẵn sàng có những hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng có thể để đảm bảo cho các đội tuyển bóng đá Quốc gia thi đấu đạt thành tích tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Về nhiệm vụ và mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, ông trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh: “Môn bóng đá nam tại SEA Games 29 sẽ là cuộc đua tranh rất quyết liệt, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Các bạn hãy xác định mỗi trận đấu đều là một trận chung kết và khi đã ra sân phải nỗ lực hết mình. Nói như thế không có nghĩa là tạo ra bất kỳ sức ép nào cho các bạn mà chính là để nhắc nhở các bạn phải luôn tập trung và phát huy tối đa khả năng của mình”.

“Tại kỳ SEA Games tới, thể thao Việt Nam tham dự rất nhiều môn khác nhau nhưng bóng đá bao giờ cũng có màu sắc riêng và nhận được quan tâm lớn nhất. Hãy luôn nhớ rằng, phía sau các bạn là hơn 90 triệu trái tim yêu bóng đá đang dõi theo từng ngày. Vì vậy, rất mong đội tuyển sẽ thể hiện tốt nhất tinh thần vì màu cờ sắc áo, thi đấu cống hiến hết mình”, ông Phấn cho biết thêm.

Liên quan đến buổi tập sáng nay của U22 Việt Nam, do trời mưa to nên HLV Hữu Thắng cho toàn đội nghỉ. Hiện tại U22 Việt Nam có trường hợp chấn thương nặng nhất của thủ môn Văn Trường. Nhiều khả năng thủ thành HAGL sẽ phải chia tay với giấc mơ SEA Games.

Vào ngày 14/7, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM để tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho vòngloại U23 châu Á 2018.

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn thăm và động viên ĐT nữ Việt Nam

Về phía ĐT nữ Quốc gia, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn tỏ ra rất phấn khởi khi được nghe BHL báo cáo về sự tiến bộ của các cầu thủ sau hơn 1 tháng tập luyện vừa qua. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn tin tưởng với lực lượng giàu sức trẻ, ĐT nữ Quốc gia sẽ tạo ra bước đột phá mới tại SEA Games 29.

Trước đó, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn đã khẳng định chỉ tiêu SEA Games 2017 dành cho đội U22 nam Việt Nam là lọt vào chung kết còn đội tuyển nữ Việt Nam là phấn đấu giành HCV.

Đáp lại sự kỳ vọng của Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, cả HLV Nguyễn Hữu Thắng và Mai Đức Chung cùng cảm ơn lãnh đạo Tổng cục TDTT, đoàn TTTVN tại SEA Games 29 và LĐBĐ Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các đội tuyển.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và HLV trưởng Mai Đức Chung hứa sẽ cùng ĐT U22 Quốc gia và ĐT nữ Quốc gia sẽ nỗ lực hết mình trong tập luyện cũng như thi đấu, quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất để đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Hoàng Anh
Theo Thể thao Việt Nam

Từ khóa: