Sự kiện hot
10 năm trước

Trường THPT Thăng Long - Những mốc son đi cùng năm tháng

ĐS&TD - Tiền thân của Trường THPT Thăng Long là Trường tư thục Thăng Long (thành lập năm 1920). Năm 1965, từ một phân hiệu của Trường Cấp III Trưng Vương B, sơ tán tại Hữu Lũng, Lạng Sơn, Trường Cấp III Thăng Long được chính thức thành lập. Nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Trường hãy cùng nhìn lại quá trình trưởng thành phấn đấu vươn lên của thầy và trò nhà trường để khẳng định thương hiệu "Trường THPT Thăng Long" vinh quang hôm nay.


Toàn cảnh Trường THPT Thăng Long

 

1. Thời kỳ sơ tán đầy gian khó (1965-1973)

Năm đầu tiên mới thành lập, Hội đồng giáo dục với 18 thầy cô giáo có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện mô hình giáo dục “Vừa học - vừa làm”: vừa giảng dạy, vừa nuôi dạy và tổ chức cho học sinh lao động trồng rừng tại Lâm trường Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Năm học 1966 -1967, Trường khai giảng tại nơi sơ tán Đôn Thư, Thanh Oai và Văn La, Chương Mỹ. Năm học này, Trường đã có đủ 3 khối lớp với 23 thầy cô giáo và gần 360 học sinh. Trong điều kiện chiến tranh, các phòng học của Trường được xây dựng tạm bằng bằng tranh, tre, nứa lá, nửa chìm nửa nổi cùng với hệ thống giao thông hào để tránh máy bay địch oanh tạc. Ngày 11/3/1968, máy bay Mỹ đã trút bom xuống khi thầy và trò chuẩn bị lên lớp, thầy Đào Duy Ân - Bí thư Đoàn trường đầu tiên, giáo viên Vật lý đã hy sinh.

Năm học 1969-1970, Trường chuyển về Triều Khúc, Thanh Trì và sau một học kỳ, chuyển về trường cũ tại ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai (nay là Trung tâm kỹ thuật tổng hợp và dạy nghề số 2) học ca chiều cùng cơ sở với trường Cấp III Đoàn kết học ca sáng.

Năm học 1970-1971, Trường đã phát triển từ 8 lớp với gần 360 học sinh lên tới 17 lớp với gần 900 học sinh. Ngôi trường bị Mỹ ném bom hư hỏng nặng, số phòng học không đủ cho các lớp, Trường phải mượn thêm một số phòng học của trường Đại học Bách Khoa.

Tháng 4/1972, đế quốc Mỹ quay trở lại đánh phá miền Bắc, một lần nữa Trường lại sơ tán về nơi cũ (Đôn Thư, Thanh Oai, Hà Tây) để tổ chức các kỳ thi cuối năm học.

Năm học 1972-1973, Trường sơ tán sang Từ Châu, Khánh Vân, Liễu Nội thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ. Học kỳ II năm học 1972-1973, Trường trở về Hà Nội học tập nhưng ngôi trường cũ không đủ phòng học cho cả hai trường với yêu cầu phát triển mới nên Trường được xây mới tại số 352C phố Bạch Mai (nay là số 44 phố Tạ Quang Bửu).

Theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, nhiều học sinh của Trường đã tình nguyện gác bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Một số học sinh của Trường đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, như các liệt sỹ: Bùi Đức Lưu, Trần Hồng Thao, Lê Văn Dũng, Đào Văn Đoàn, Trịnh Quang Tuệ… Các anh đã nêu gương sáng, ghi những nét vàng vào trang sử truyền thống của Nhà trường.

2. Thời kỳ hoàn thiện cơ sở vật chất, ổn định nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học (1974-1991)

Năm 1974, thầy và trò Thăng Long được làm việc và học tập trong ngôi trường mới với 5 dãy nhà cấp 4, tường gạch mái ngói đủ chỗ học cho 30 lớp (học 2 ca) và phòng làm việc cho các tổ chức của Nhà trường.

Năm học 1974-1975, Trường khai giảng với 1500 học sinh được chia thành 30 lớp của cả 3 khối.

Năm học 1975-1976, Trường đã có 1700 học sinh với 32 lớp. Trường Thăng Long trở thành trường có quy mô lớn của giáo dục Thủ đô, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của trường.

Từ năm học 1982-1983, Trường đã thành lập các lớp chọn để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Ngoài việc tập trung đầu tư cho chuyên môn nhà trường còn tích cực đổi mới các hoạt động đoàn thể.

3. Thời kỳ xây dựng khang trang về cơ sở vật chất, chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng giáo dục (1992-2000)

Năm 1992, trường Thăng Long được đầu tư xây dựng mới trên nền của ngôi trường cũ. Từ tháng 6/1992 đến tháng 11/1993, ngôi trường mới 3 tầng khang trang được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Từ năm 1995 đến năm 2000, quy mô Nhà trường từ 38 lớp đã tăng lên 42 lớp với 2400 học sinh. Trong các kỳ thi, học sinh Nhà trường đã đạt 8 giải Quốc gia, 127 giải Thành phố, 30 huy chương Vàng- Bạc- Đồng.

4. Thời kỳ không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại, vươn mình hội nhập Quốc tế, khẳng định thương hiệu “Thăng Long” (2001- nay)

Từ năm 2000 đến năm 2005, Trường có 660 giải thành phố, 4 giải Quốc gia, 1 em được tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế môn Sinh học. Trong kỳ thi Đại học năm 2005, Trường có 2 học sinh đạt điểm tối đa 30/30.

Trong 10 năm trở lại đây, trường liên tục khẳng định vị trí đứng đầu khối các trường không chuyên của TP. Hà Nội với những kết quả rất thuyết phục.

Tháng 4/2012, trường THPT Thăng Long một lần nữa được đầu tư xây mới hoàn toàn ngay tại vị trí của ngôi trường 3 tầng đã xuống cấp. Thầy và trò Nhà trường “sơ tán” dạy và học tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, phố Lạc Trung và Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và dạy nghề số 2, phố Bùi Ngọc Dương. Một phần cơ sở vật chất được gửi nhờ trường Trung cấp sư phạm Mầm non, phố Khương Đình.

Trong năm học 2012- 2013, mặc dù “sơ tán” nhưng thầy và trò Thăng Long vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm học với 2 giải học sinh giỏi Quốc gia, 32 giải học sinh giỏi Thành phố, 3 giải nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, 3 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Ngày 18/4/2013, sau đúng một năm xây dựng trường, thầy và trò THPT Thăng Long được tiếp nhận ngôi trường mới khang trang với hai tòa nhà 5 tầng, đầy đủ trang thiết bị và các phòng chức năng với niềm phấn khởi và tràn đầy quyết tâm Dạy tốt - Học tốt hơn nữa. Đội ngũ giáo viên của Trường không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn (39/95 giáo viên có học vị thạc sĩ). Nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở.

Trường đã tích cực hội nhập quốc tế: tăng cường hợp tác với các trường phổ thông và đại học có uy tín ở nước ngoài; tạo điều kiện cho học sinh học tiếng Anh với người bản ngữ hàng tuần. Các tiết học bằng tiếng Anh ở một số bộ môn Tự nhiên (Lý, Hóa) bắt đầu được triển khai, hình thành một mô hình mới trong giáo dục phổ thông.

Ghi nhận những thành tích nổi bật của thầy và trò trường THPT Thăng Long, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Nhà trường nhiều phần thưởng cao quý:

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995).

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2000).

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2005).

- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2012).

- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2008)

- Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2011)

- Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội (năm 2013).

- Bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia (năm 2015)

- 03 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

- 01 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- 02 nhà giáo được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 03 nhà giáo được trao tặng Bằng khen của UBND Thành phố.

- 01 nhà giáo được trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo

Thăng Long hôm nay đang khởi sắc đi lên, vươn tầm cao mới, các cán bộ, giáo viên cùng học sinh Nhà trường không ngừng phấn đấu, tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của Nhà trường, vững bước tới tương lai với mục tiêu: “Xây dựng môi trường làm việc và học tập khoa học, đậm chất nhân văn”.

Thanh Vân

Từ khóa: