Sự kiện hot
4 năm trước

Trường THPT Trung Nghĩa, tỉnh Phú Thọ: 35 năm xây dựng và phát triển

Sáng 16/11, tại Phú Thọ, Trường THPT Trung Nghĩa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia và gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường (1984 - 2019).

Tới tham dự Lễ kỷ niệm có các đại biểu: bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ; ông Khổng Danh Đạt, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy; ông Phạm Quang Phúc, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy; bà Nguyễn Thị Như Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Thủy; thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Thủy… cùng cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến dự, đưa tin.

Về phía nhà trường có thầy Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa; thầy Đỗ Thế Công, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa; thầy Hoàng Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa; cô giáo Chu Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường… cùng đông đảo các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và toàn thể các em học sinh cùng nhiều thế hệ cựu học sinh trường THPT Trung Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Trung Nghĩa.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Trung Nghĩa.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, thầy giáo Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa ghi nhận và trân trọng những đóng góp, công lao to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã từng công tác và giảng dạy tại trường: “Các thầy cô thực sự là tấm gương sáng, là niềm tin yêu của học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường ghi nhớ các đồng chí nhân viên những người bao năm âm thầm phục vụ cho thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt và đã để lại tình cảm tốt đẹp cho bạn bè, đồng nghiệp gần xa mỗi lần công tác tại trường”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy Khổng Danh Đạt ghi nhận những kết quả thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa đã đạt được trong thời gian vừa qua. Ông Khổng Danh Đạt cũng đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách, đoàn kết, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” bằng những hành động cụ thể.

Được biết, Trường THPT Trung Nghĩa được thành lập năm 1984 trên cơ sở bộ phận được tách ra từ Trường THPT Thanh Thuỷ, để nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các xã vùng thượng huyện Thanh Thủy và yêu cầu phát triển giáo dục. Trường là nơi học tập chủ yếu của con em nhân dân các xã cụm thượng huyện Thanh Thuỷ và các xã phụ cận của huyện Thanh Sơn.

Thầy Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa phát biểu tại buổi Lễ.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Trung Nghĩa.

Với điểm xuất phát rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng trường phải giải thể. Năm 1991, trường được sáp nhập với trường THCS Trung Nghĩa thành Trường cấp 2-3 Trung Nghĩa, đến năm 2000 lại tách ra làm hai (THPT Trung Nghĩa và THCS Trung Nghĩa).

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên, đến nay nhà trường đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng khẳng định được vị trí và niềm tin sâu sắc đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong khu vực.

Từ một ngôi trường tranh tre nứa lá, với những phương tiện thiết bị phục vụ dạy và học hết sức đơn giản và thiếu thốn, quy mô nhỏ bé những ngày đầu; qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ; Sở Giáo dục và đào tạo Phú Thọ; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Thanh và huyện Thanh Thuỷ; sự chăm lo đóng góp xây dựng trường của các tầng lớp nhân dân địa phương trong khu vực, đến nay, Trường THPT Trung Nghĩa đã có một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp, quy mô lớp, số học sinh, giáo viên ổn định, là trường hạng một (khu vực nông thôn – miền núi). Nếu như năm học đầu chỉ có hơn chục giáo viên với 6 lớp gồm 230 học sinh, thì đến năm học 2018 – 2019, Trường THPT Trung Nghĩa đã có đội ngũ gồm 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên, quy mô 22 lớp có 863 học sinh.

Hiện nay, đội ngũ giáo viên của trường có tới 80% là lực lượng trẻ mới vào nghề, nhưng với tình yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tích cực học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể nhà trường luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu dạy tốt, chú trọng đến việc giáo dục toàn diện học sinh, quan tâm xây dựng "thương hiệu" của trường.

Vì vậy, mặc dù học sinh của nhà trường phần lớn là con em nông dân, con em nhân dân các xã vùng 135, nhiều học sinh là con em người dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo, cận nghèo; nhưng trong những năm qua, nhà trường đã từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Những năm đầu, vừa lo củng cố cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ, vừa cố gắng duy trì và từng bước cải thiện chất lượng giáo dục; từ năm học 2004-2005 trở lại đây, trường bắt đầu có học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh; từ năm học 2005-2006 trường bắt đầu có học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học và từ năm học 2010 – 2011 trường bắt đầu có học sinh được chọn vào đội tuyển của tỉnh đi thi học sinh giỏi cấp Quốc gia; từ năm học 2011 - 2012 trường bắt đầu có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia. Trong hai năm học gần đây kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi THPT quốc gia nhà trường đứng trong top 10 các trường THPT trong tỉnh, đây là kết quả cao nhất trong 35 năm xây dựng và phát triển của trường.

Hoạt động giáo dục trên địa bàn khu vực của huyện Thanh Thủy, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhưng bằng nỗ lực vượt bậc của các thế hệ giáo viên, cán bộ quản lý; bằng cố gắng chung của học sinh và sự quan tâm của cha mẹ học sinh và toàn xã hội; chất lượng giáo dục toàn diện của Trường THPT Trung Nghĩa đã và đang có chuyển biến, tiến bộ ngày càng rõ nét.

Trong các biện pháp mà Trường THPT Trung Nghĩa kiên trì thực hiện những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhà trường luôn là mối quan tâm hàng đầu. Chi bộ Đảng nhà trường có 37 đảng viên, chiếm 64,9% số cán bộ, giáo viên, nhân viên; liên tục được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều là đơn vị vững mạnh, hoạt động xuất sắc, được cấp trên nhiều lần khen thưởng. Nhà trường được UBND tỉnh Phú Thọ tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Số học sinh thi học sinh giỏi các môn văn hoá, học sinh thi đỗ vào các trường Đại học hàng năm tăng đáng kể cả về số lượng và chất lượng.

Từ một trường THPT non trẻ được tách ra từ trường THPT Thanh Thuỷ, lại trải qua sáp nhập rồi lại phân tách với Trường THCS Trung Nghĩa để đủ sức tồn tại, phát triển có được những thành quả và vị trí như ngày hôm nay là cả một quá trình quyết tâm khắc phục khó khăn và nỗ lực phấn đấu vươn lên của nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường.

Với những nỗ lực, cố gắng ấy, nhà trường đã vinh dự được Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua. Năm 2014, cùng với vinh dự lớn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Trường THPT Trung Nghĩa còn được UBND tỉnh công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Qua 35 năm xây dựng và phát triển, bằng kết quả hoạt động giáo dục, nhà trường đã và đang tạo dựng được niềm tin vững chắc cho các cấp chính quyền và nhân dân địa phương.

Phát huy những thành tích đã đạt được, phấn khởi trước sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, trong chặng đường mới; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Trung Nghĩa nguyện tiếp tục phấn đấu không ngừng, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển giáo dục của quê hương Thanh Thuỷ anh hùng và của tỉnh Phú Thọ; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: