Sự kiện hot
7 năm trước

Tuyên Quang: Đại hội thể dục thể thao xã Lực Hành lần thứ V năm 2017

Đây là chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Sáng (4/4), Đảng uỷ, Chính quyền và Nhân dân xã Lực Hành phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn xã và huyện Yên Sơn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao năm 2017 tại sân UBND xã, Đại hội có sự tham gia của 12 đoàn với hơn 300 vận động viên đến từ các đơn vị cơ quan, ban ngành, trường học, các thôn, bản trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 5 bộ môn: Chạy điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo, tung còn… Đến tham dự Đại hội có cán bộ Văn hoá huyện Yên Sơn và Đảng uỷ, chính quyền, các cơ quan ban ngành, nhân dân, các vận động viên, tổ trọng tài…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND xã ông Hoàng Văn Kế - Trưởng Ban tổ chức Đại hội tin tưởng và khẳng định Đại hội là dịp để toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động thể thao rèn luyện sức khoẻ theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Chủ tịch UBND xã Lực Hành, ông Hoàng Văn Kế -  Trưởng Ban tổ chức đọc lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và khai mạc Đại hội

Tổ trọng tài 

Vận động viên Hoàng Văn Kết thay mặt các vận động viên thi đấu đọc lời tuyên thệ

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận chung kết của môn chạy điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo, tung còn…… Đây là Đại hội do UBND xã phối hợp với các cơ quan ban ngành và nhân dân trên địa bàn xã tổ chức. Được biết, Đại hội diễn ra 5 năm 1 lần, đây là Đại hội lần thứ V, các kỳ Đại hội trước đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong buổi thi đấu của các vận động viên:

Môn Đẩy gậy

Môn Chạy Điền kinh

Môn Bắn nỏ

Môn Cà kheo

Môn Tung còn

Kết thúc Đại hội các tổ chức và cá nhân đã đạt những thành tích:

I/ Giải Tập thể: 

Giải nhất: Thôn Đồng Trò; Giải nhì: Thôn Bến; Giải ba: Thôn Làng Trà; Giải Khuyến khích gồm 9 đội: Thôn Đồng Mán, Thôn Làng Quài, Thôn Đồng Nghiêm, Thôn Đồng Vàng, Thôn Khuân Lù, Thôn Làng Ngoài 1, Thôn Làng Ngoài 2., Trường Tiểu Học, Trường Mầm Non. 

II/ Giải Các môn: 

Môn Tung còn: Giải nhất: Thôn Làng Trà; Giải nhì: Thôn Đồng Nghiêm; Giải ba: Thôn Đồng Mán. 

III/ Giải Cá nhân: 

Môn Bắn nỏ Nam: Giải nhất: Lương Văn Việt; Giải nhì: Nguyễn Hữu Đạt; Giải ba: Ma Văn Huyền.

Môn Bắn nỏ Nữ: Giải nhất: Hoàng Thị Cư; Giải nhì: Bàn Thị Hậu; Giải ba: Nông Thị Hợp.

Môn Cà kheo Nam: Giải nhất: Lương Văn Hiệu; Giải nhì: Hoàng Văn Dương; Giải ba: Lương Văn Việt.

Môn Cà kheo Nữ: Giải nhất: Nguyễn Thị Phượng; Giải nhì: Nguyễn Thị Thắng; Giải ba: Lương Thị Thuỷ.

Môn Đẩy gậy Nam: Giải nhất: Ma Văn Cương; Giải nhì: Đào Văn Thuỷ; Giải ba: Lê Quốc Dương.

Môn Đẩy gậy Nữ: Giải nhất: Ma Thị Thảo; Giải nhì: Lương Thị Toàn; Giải ba: Nguyễn Thị Hằng.

Môn Chạy Điền kinh Nam: Giải nhất: Triệu Xuân Hợp; Giải nhì: Lương Thế Duy; Giải ba: Hoàng Văn Hiển.

Môn Chạy Điền kinh Nữ: Giải nhất: Nguyễn Kim Cúc; Giải nhì: Xuân Thị Đẹp; Giải ba: Hoàng Thị Toan.

Bảo Thương

Từ khóa: