Sự kiện hot
10 năm trước

Twitter bán tháo cổ phiếu, chứng khoán thế giới suy giảm

Phiên 6/5, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đỏ sàn, do đợt bán tháo cổ phiếu của Twitter.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về lĩnh vực công nghệ thông tin. Thêm vào đó, doanh thu đáng thất vọng của hãng bảo hiểm AIG cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 129,53 điểm (0,78%) xuống 16.401,02 điểm; còn chỉ số S&P 500 giảm 16,94 điểm (0,9%) xuống 1.867,72 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đánh mất 57,30 điểm (1,38%) xuống 4.080,76 điểm.

Nhà kinh tế Peter Cardillo, thuộc Rockwell Global Capital, nhận định báo cáo của AIG cho biết doanh thu của hãng này giảm 27,1% đã kéo theo việc bán ra cổ phiếu của nhiều ngân hàng, khiến cổ phiếu của Bank of America giảm 2,3%, của JPMorgan Chase giảm 1,6%, còn của AIG giảm 4,1%.

Trong phiên, cổ phiếu của Twitter giảm 17,8%, sau khi các cổ đông được phép bán cổ phiếu của hãng này lần đầu tiên kể từ khi Twitter niêm yết lần đầu tiên trên sàn chứng khoán hồi tháng 11/2013. Theo nhà kinh tế Cardillo, các nhà giao dịch trên thị trường đã tập trung vào các dấu hiệu tiêu cực hơn là tích cực.

Theo sau đà giảm của sản chứng khoán Phố Wall, sang phiên 7/5 các thị trường chứng khoán (thị trường chứng khoán) châu Á đồng loạt mở cửa giảm điểm. Ở Nhật Bản sau kỳ nghỉ, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo đầu phiên này giảm 161,26 điểm (1,12%) xuống 14.296,25 điểm, trước sự lên giá của đồng yen so với đồng USD, gây sức ép lên cổ phiếu của các nhà xuất khẩu "xứ Phù tang."

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải mở cửa để mất 8,78 điểm (0,43%) xuống 2.019,26 điểm, trong bối cảnh mối lo ngại về làn sóng chào bán cổ phiếu lần đầu sẽ diễn ra trong thời tới vẫn chi phối thị trường. Cùng đà đi xuống, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 71,81 điểm (0,33%) xuống 21.904,52 điểm.

Trà My
theo Vietnam+

Từ khóa: